Bầu cử Tổng thống Nga 2018: Cuộc đua đơn mã

Cuộc chạy đua vào điện Kremlin của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin cùng 7 ứng viên khác được đánh giá là sẽ không có kịch tính.

Ngày 18/3 cử tri Nga sẽ chính thức đi bỏ phiếu để tìm ra nhà lãnh đạo mới dẫn dắt xứ Bạch Dương trong 6 năm tới. Cuộc thăm dò cử tri trước thềm bầu cử diễn ra cho thấy số phiếu ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Putin hiện đã ở mức 80%. Có thể nói gần như chắc chắn nhà lãnh đạo Nga sẽ tiếp tục ở lại điện Kremlin thêm một nhiệm kỳ nữa.

Trong thông điệp liên bang cuối nhiệm kỳ và cũng là “cương lĩnh tranh cử” cho cuộc bầu cử, Tổng thống Vladimir Putin đã vẽ nên tầm nhìn về sự phát triển của nước Nga trong giai đoạn sắp tới. Khẩu hiệu tranh cử “Tổng thống mạnh mẽ, nước Nga mạnh mẽ” được hô vang trên khắp xứ Bạch Dương đã phần nào khẳng định vị thế vững chắc của nhà lãnh đạo 65 tuổi trong cuộc tranh cử Tổng thống 2018.

Được lòng cử tri

Ngày 6/12/2017, ông Putin chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Nga vào tháng 3/2018 để tiếp tục kéo dài thời gian cầm quyền thêm ít nhất là 6 năm mới. Theo giới quan sát, việc ông Putin tham gia tranh cử vào thời điểm này là “một nước cờ khôn ngoan” khi ông nhìn thấy cơ hội chiến thắng của mình là rất cao. Sau 18 năm lãnh đạo thành công, nhiều người Nga nói rằng họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông Putin, đơn giản vì không tìm thấy một ứng cử viên xứng đáng để thay thế.

Các ứng viên tranh cử Tổng thống Nga 2018. (Nguồn: Financial Times)

Không thể phủ nhận rằng trong thời gian đương nhiệm, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa Moscow từ cảnh “xách bị đi vay” thời ông Yeltsin nay lấy lại phong độ và vị thế cường quốc một cách ngoạn mục. Cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev từng nói rằng việc ông Putin đã cứu đất nước khỏi nguy cơ sụp đổ và bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn chủ quyền của nước Nga trong giai đoạn sống còn là một “thành tích mang tầm vóc lịch sử”.

Vào giai đoạn nền kinh tế Nga đang lao đao sau cuộc khủng hoảng 1991, đồng rúp rớt giá mạnh cùng một nền chính trị hỗn loạn, ông Putin đã thực hiện cuộc cải cách kinh tế toàn diện, giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến chính sách thuế, ngân hàng và lương hưu, điều không phải ai cũng làm được.

Trong 4 năm nắm giữ chức vụ Thủ tướng, ông lại tiếp tục “chèo lái” nước Nga vượt qua hậu quả tồi tệ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Năm 2012, ông trở lại nắm quyền với nhiệm kỳ thứ 3, lãnh đạo nền kinh tế Nga trụ vững bất chấp nhiều lệnh cấm vận của phương Tây. Chính phong cách lãnh đạo quyết đoán, tài tình của Tổng thống Putin đã thu phục lòng tin của đông đảo người dân Nga.

Đối thủ mờ nhạt

Ngoài đương kim Tổng thống Putin, tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, bảy ứng cử viên còn lại tham gia tranh cử Tổng thống Nga lần này gồm ứng cử viên đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Pavel Grudinin; ứng cử viên đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky; ứng cử viên đảng Quả Táo Grigory Yavlinsky; ứng cử viên đảng Tăng trưởng Boris Titov; ứng cử viên đảng Những Người Cộng sản Nga Maxim Suraikin; ứng cử viên đảng Liên minh Toàn dân Nga Sergey Baburin và ứng cử viên đại diện cho đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sovchak.

Các đối thủ của ông Putin được đánh giá khá đa dạng, đại diện cho các quan điểm, tầng lớp, xu hướng, đảng phái chính trị tại Nga, từ những ứng cử viên giàu kinh nghiệm cho đến người còn non trẻ. Tuy nhiên, kết quả từ các cuộc thăm dò đều cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm đã bỏ xa bảy ứng viên còn lại. Nói cách khác, dường như không có đối thủ nào đủ mạnh để cản đường ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư.

Một trong những nhân vật được cho là thách thức lớn trong cuộc chạy đua vào Điện Kremlin của ông Putin là nhà hoạt động Navalny, 41 tuổi. Ông này được cho là có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ Nga. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Nga đã bác bỏ đề nghị tranh cử của ông Navalny vì tiền sử hình sự với tội danh biển thủ công quỹ.

Hiện nước Nga vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì đà khôi phục và tăng trưởng kinh tế, sức ép từ các nước phương Tây, cũng như mối quan hệ phức tạp và đang có chiều hướng xấu đi với Mỹ. Vì thế, nhiều khả năng người dân xứ Bạch Dương tiếp tục đặt niềm tin vào ông Putin, một nhà lãnh đạo có năng lực và uy tín đã được tôi luyện, rèn giũa qua nhiều năm cầm quyền, để đưa đất nước vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển thịnh vượng. Do đó, có thể nói cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2018 vào ngày 18/3 đã ít nhiều được định đoạt.

Phan Lưu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/bau-cu-tong-thong-nga-2018-cuoc-dua-don-ma-67811.html