Bầu cử Tổng thống Nga: SIK chính thức thông qua kết quả bầu cử

Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) Nga tại cuộc họp ngày 23/3 đã thông qua kết quả bầu cử tổng thống Nga, theo đó đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới 6 năm sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử với kết quả 76,69% số phiếu bầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ 2 là ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin với 11,77% số phiếu bầu. Tỉ lệ đi bầu là 67,54%.

Cũng theo kết quả này, đứng thứ 3 là ứng cử viên đảng Dân chủ Tự do Nga với 5,65% số phiếu bầu, tiếp theo là ứng cử viên đảng Sáng kiến Công dân Ksenia Sobchak với 1,68% số phiếu bầu, ứng cử viên đảng Quả táo Grigory Yavlinsky với 1,05% số phiếu bầu, ứng cử viên đảng Tăng trưởng Boris Titov với 0,76% số phiếu bầu, ứng cử viên đảng Những người cộng sản Nga, Maksim Suraikin với 0,68% số phiếu bầu và ứng cử viên đảng Liên minh toàn dân Nga, Sergey Baburin với 0,65% số phiếu bầu. Theo SIK, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là 67,54%.

Đây là thắng lợi vang dội nhất của ông Putin. Năm 2000, ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 52,94% số phiếu bầu. Năm 2004, ông tiếp tục giành chiến thắng với 71,31% số phiếu bầu và năm 2012, ông giành chiến thắng với 63,60% số phiếu bầu.

Ông Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại Leningrad , nay là thành phố St. Petersburg. Ông Putin lần đầu tiên nắm quyền Tổng thống Nga vào ngày 31/12/1999, sau khi Tổng thống đầu tiên của Nga, ông Boris Yeltsin bất ngờ tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho ông - khi đó giữ cương vị Thủ tướng Nga. Ba tháng sau, ông Putin đắc cử tổng thống lần đầu tiên.

Do Hiến pháp Nga không cho phép một vị tổng thống tại vị ba nhiệm kỳ liên tiếp, ông Putin không thể ra tranh cử Tổng thống trong năm 2008. Tại cuộc bầu cử năm 2008, ông Dmitry Medvedev đắc cử Tổng thống và bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng. Ông Putin trở lại Điện Kremlin vào tháng 3/2012 và bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 (nhiệm kỳ tổng thống Nga lúc này đã được kéo dài thành 6 năm). Chiến thắng trong cuộc đua tranh cử tổng thống lần thứ tư lần này giúp ông Putin nắm quyền thêm 6 năm nữa (tới năm 2024).

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-nga-sik-chinh-thuc-thong-qua-ket-qua-bau-cu-20180323170549604.htm