Bầu cử tổng thống Nga tại Hà Nội

8 giờ sáng 18-3, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội đã mở cửa đón những cử tri Nga đầu tiên tới bỏ phiếu bầu tổng thống Nga. Đây là một trong 4 điểm bỏ phiếu được mở ở Việt Nam trong ngày 18-3, gồm Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nga tại TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng cũng như tại Vietsovpetro ở Vũng Tàu.

Trước đó, cuộc bầu cử sớm ở Nha Trang bắt đầu vào ngày 14-3 trong khi tại Phan Thiết và đảo Phú Quốc là vào ngày 16-3.

Tại phòng bỏ phiếu trong Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi. Trên tường có dán hình ảnh, giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 8 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào Điện Kremlin năm nay, bao gồm đương kim Tổng thống Vladimir Putin; ông Pavel Grudinin, ứng cử viên của Đảng Cộng sản; ông Vladimir Zirinovskiy, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga; ông Grigory Yavlinskiy thuộc Đảng Quả táo; ông Boris Titov thuộc Đảng Tăng trưởng; ông Sergei Baburin thuộc Liên minh toàn dân Nga; bà Ksenia Sobchak, thuộc Đảng Sáng kiến Công dân và ông Maksim Suraikin thuộc Đảng Những người cộng sản Nga. Họ là đại diện nhiều phương hướng chính sách của Liên bang Nga, do vậy nhân dân Nga có nhiều sự lựa chọn về chính sách của nước Nga trong thời gian tới, cũng như cho chính tương lai của mình.

 Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng bầu cử tại Đại sứ quán Nga.

Kiểm tra an ninh trước khi vào phòng bầu cử tại Đại sứ quán Nga.

Có mặt tại điểm bầu cử ở Hà Nội từ sớm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.Vnukov cho biết, hôm nay là một ngày quan trọng đối với nước Nga, đối với nhân dân Nga bởi lẽ ở nước Nga, tổng thống là người lập chính sách của Nhà nước và quản lý việc thực hiện chính sách đó. Do vậy, ngày bầu cử tổng thống mang tính lịch sử, là sứ mệnh rất quan trọng đối với cả nước Nga.

Cử tri Nga làm thủ tục nhận phiếu bầu.

Theo Đại sứ, số lượng cử tri đi bầu đông gấp 10 lần so với dự định, do vậy công tác chuẩn bị cho bầu cử được Đại sứ quán rất chú trọng. “Đại sứ quán đã sử dụng bất kỳ phương tiện nào để thông báo cho công dân Nga tại Việt Nam có thể đến bỏ phiếu tại 1 trong 7 địa điểm trên. Chúng tôi thông báo trên trang web, thông báo cho các công ty du lịch có du khách Nga đến Việt Nam. Thủ tục bỏ phiếu cũng rất đơn giản. Công dân Nga đến cơ quan đại diện ngoại giao trình hộ chiếu, làm đơn, rồi bỏ phiếu. Nhân viên phụ trách bầu cử sẽ có hệ thống riêng để chuyển thông tin về Ủy ban Bầu cử Trung ương thông báo người này đã bỏ phiếu rồi”, Đại sứ cho biết.

Vui vẻ khi vừa hoàn thành xong quyền và nghĩa vụ của cử tri, bà Nadezhda Ilixeeva, cán bộ Cơ quan đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, cho biết đã bỏ phiếu bầu ứng cử viên V.Putin là nhà lãnh đạo Nga trong nhiệm kỳ tới bởi “đây là phương án tốt nhất”. “Tổng thống phải là người thích hợp nhất cho vị trí chèo lái nước Nga trong 6 năm tới. Tôi hy vọng nước Nga sẽ phát triển tốt hơn nữa, đời sống người dân sẽ được cải thiện trong những năm tới. Tôi nghĩ, mọi việc ổn là tốt rồi”, bà Nadezhda Ilixeeva chia sẻ. "Đây không phải lần đầu đầu tiên bà bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống V. Putin. Người Nga chúng tôi thường bỏ phiếu cho người sẽ bảo đảm cho đất nước tốt hơn”, bà Nadezhda Ilixeeva nhấn mạnh.

Công dân Nga tại Việt Nam thực hiện quyền công dân của mình.

Khá vội vã tới phòng bầu cử, anh Denis và anh Alexander cho biết, họ là những du khách Nga đi từ Moscow transit qua Hà Nội để tới Malaysia. “Tới Hà Nội đúng vào ngày bầu cử tổng thống Nga nên chúng tôi tranh thủ thời gian thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Đại sứ quán Nga rồi ra sân bay luôn. Thực hiện được quyền công dân khi đang di chuyển như thế này là tốt lắm rồi”, anh Denis cho biết: Vì bầu cử Nga là bỏ phiếu kín nên anh không muốn nói cụ thể đã bỏ phiếu cho ai, nhưng hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Thông tin các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Đại sứ K.Vnukov trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài phòng bầu cử.

Với tư cách là một cử tri, Đại sứ K.Vnukov mong muốn cử tri Nga sẽ bầu ra một tổng thống xứng đáng nhất, là người bảo đảm đời sống nhân dân Nga tốt hơn, bảo đảm Liên bang Nga giữ vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Đại sứ cho biết, mặc dù chưa biết kết quả bầu cử nhưng ông trông đợi vào sự lãnh đạo của vị tổng thống mới, người sẽ chèo lái nước Nga trong 6 năm tới. “Dự kiến, sau khi đóng cửa phòng bỏ phiếu lúc 20 giờ, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm phiếu luôn. Sau hai giờ kiểm phiếu sẽ có kết quả và chúng tôi sẽ thông báo kết quả trên cho Ủy ban bầu cử trung ương Nga. Và ai sẽ là tổng thống Nga sẽ sớm được công bố. Lễ nhậm chức tổng thống sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới và đây cũng là thời điểm công bố ai là Thủ tướng và ai trong thành phần nội các. Tôi đoán sẽ có nhiều người trẻ trong chính phủ mới của Nga”, Đại sứ K.Vnukov chia sẻ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bau-cu-tong-thong-nga-tai-ha-noi-533976