Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể bước vào vòng 2

Cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phải bước vòng 2, sau khi cả Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kilicdaroglu đều không vượt qua ngưỡng quá bán để giành chiến thắng ngay lập tức trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật (14/5).

Với hơn 96% số thùng phiếu được kiểm, ông Erdogan dẫn đầu với 49,44% phiếu bầu và ông Kilicdaroglu có 44,86%, theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, qua đó sẽ phải bước vào cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng hai vào ngày 28 tháng 5.

 Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan chào đón các cử tri ủng hộ mình. Ảnh: Reuters

Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan chào đón các cử tri ủng hộ mình. Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu tổng thống sẽ quyết định không chỉ ai là người lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO với 85 triệu dân, mà còn quyết định các mối quan hệ chính với Nga, Trung Đông và phương Tây.

Ông Erdogan đã phải đối mặt với một số sức ép chính trị gần đây, khi đưa ra các chính sách kinh tế không ổn định, gây ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao. Phản ứng chậm chạp của chính quyền của ông đối với trận động đất kinh hoàng ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến 50.000 người thiệt mạng cũng phần nào khiến các cử tri thất vọng.

Trong khi đó, ông Kilicdaroglu đã cam kết khôi phục nền dân chủ, quay trở lại các chính sách kinh tế tự do hơn và xây dựng lại mối quan hệ mong manh với phương Tây.

Các ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ. Do không ứng viên nào giành quá bán, cuộc bầu cử sẽ bước vào vòng trực tiếp với 2 ứng viên hàng đầu. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc thứ ba, Sinan Ogan, chiếm 5,3% phiếu bầu. Đây được xem như nhân tố X, khi mà việc ông ấy chọn ủng hộ ai trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ông Erdogan và Kilicdaroglu có ý nghĩa quan trọng tới kết quả cuối cùng.

Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào hôm qua. Với 93% số phiếu được kiểm, liên minh của ông Erdogan đã giành được 324 ghế trong quốc hội 600 ghế.

Liên minh Quốc gia của Kilicdaroglu được thành lập từ sáu đảng đối lập, bao gồm cả Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) được cho rằng sẽ giành được 211 ghế. Liên minh Lao động và Tự do, do đảng Cánh tả Xanh ủng hộ người Kurd lãnh đạo, giành được 65 ghế.

Huy Hoàng (theo Reuters, Anadolu)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bau-cu-tong-thong-tho-nhi-ky-co-the-buoc-vao-vong-2-post247677.html