Bầu Đức 'cứu rỗi' bóng đá Việt!

Sau khi quyết định từ chức khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF, bầu Đức mới có những việc làm mang tầm 'ảnh hưởng' tới bóng đá Việt khi liên tiếp có những tác động để đưa về 2 vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc, một cho ĐTQG và một cho HAGL.

Bầu Đức ra tay "cứu" bóng đá Việt!

1. Quyết định từ chức của HLV Hữu Thắng sau SEA Games 29 khiến cho bóng đá Việt Nam lâm vào tình cảnh không có người chèo lái và HLV Mai Đức Chung trở thành “người đóng thế” bất đắc dĩ cho 2 trận đấu với Campuchia ở Vòng loại Asian Cup 2019.

Sau HLV Hữu Thắng, bầu Đức cũng rút lui khỏi VFF đúng với lời hứa của mình trước thềm SEA Games 29. Thế nhưng, khi rời khỏi cái ghế PCT VFF phụ trách tài chính, bầu Đức mới “làm  việc”. Tất nhiên, không phải nhiệm vụ là kiếm tiền cho VFF mà là đứng ra “môi giới” để trợ lí của HLV Guus Hiddink ông Park Hang-seo về dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Bầu Đức chưa lên tiếng xác nhận việc ông là người “kiến tạo” để VFF có được chữ kí của HLV Park Hang-seo, thế nhưng nhiều thông tin, kèm những hình ảnh về việc bầu Đức cùng các quan chức VFF thương thảo hợp đồng với trợ lí HLV Guus Hiddink ở Hàn Quốc, đủ hiểu tầm ảnh hưởng của ông bầu đội bóng phố Núi tới “thương vụ” này.

HLV ĐTQG Park Hang-seo kí hợp đồng với VFF được cho là do một tay bầu Đức “đạo diễn“.

Ngày kí hợp đồng với VFF ở Hà Nội, ông Park Hang-seo đưa ra mục tiêu và chiến lược hẳn hoi. Đưa Việt Nam lọt Top 100 thế giới, đứng số 1 Đông Nam Á, hay góp mặt ở Olympic Tokyo 2020...

Rõ ràng, đó chỉ là những mục tiêu được chiến lược gia người Hàn Quốc đề ra cho đúng “thủ tục”, thế nhưng cũng cần kì vọng ở “làn gió mới” mang tên Park Hang-seo. Bởi sau thất bại ở SEA Games 29, HLV Park Hang-seo được xem là “cứu cánh” số 1 để vực dậy bóng đá Việt Nam.

2. “Theo chân” HLV Park Hang-seo, thêm một HLV người Hàn Quốc, và cũng là trợ lí của HLV Guus Hiddink là ông Chung Hae Seong cũng sẽ đặt chân đến Việt Nam để làm việc cho CLB HAGL. Sở dĩ đội bóng phố Núi “cầu viện” ông Chung Hae Seong bởi họ muốn vực dậy một HAGL đang có thành tích bết bát và ngày càng mất điểm trong mắt NHM.

Đồng nghiệp của HLV Park Hang-seo là ông Chung Hae Seong cũng được bầu Đức đưa về HAGL để vực dậy đội bóng phố Núi.

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... được bầu Đức, cũng như NHM bóng đá Việt Nam kì vọng sẽ mang về tấm HCV SEA Games cho bóng đá Việt. Thế nhưng không chỉ thất bại ở SEA Games 29 một cách “muối mặt”, Công Phượng và các đồng đội còn đang đứng ở nhóm cuối BXH V.League.

Không bất ngờ khi bầu Đức ngay lập tức “phế” HLV Nguyễn Quốc Tuấn và đưa về sân Pleiku HLV Chung Hae Seong, người đồng nghiệp của HLV Park Hang-seo ở ĐTQG.

Rõ ràng, việc “cứu” HAGL, “cứu” lứa Công Phượng cũng chính là nhiệm vụ “cứu” luôn cả bóng đá Việt mà bầu Đức đã “ra tay” để đem về những HLV danh tiếng, phù hợp cho điệp vụ "giải cứu niềm tin".

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bau-duc-cuu-roi-bong-da-viet-570077.ldo