Bầu Đức phát ngôn ngỡ ngàng và 'nỗi đau' của HAGL

Dù HLV Kiatisak từng tuyên bố sẽ cùng HAGL đua vô địch V-League 2023-2024 nhưng bầu Đức lại bảo 'mùa này bỏ đi'.

Trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh, HLV Kiatisak từng tuyên bố sẽ cùng HAGL cạnh tranh ngôi vô địch V-League.

HLV Kiatisak từng tuyên bố sẽ cùng HAGL đua vô địch V-League 2023-2024.

Thời điểm ấy, không ít người bất ngờ trước lời khẳng định của nhà cầm quân Thái Lan.

Xét về con người, chất lượng lối chơi hay nhiều mặt khác, HAGL đều không thể sánh với những ứng viên như: Hà Nội FC, CAHN, Nam Định, Hải Phòng hay Viettel.

Thậm chí, họ còn bị đánh giá thấp hơn cả những đội bóng như: Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương.

Đúng như dự đoán, HAGL đang thi đấu thất vọng kể từ đầu mùa với chuỗi 3 trận không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 2 thất bại.

Trong cả 3 trận đấu nói trên, đội bóng phố núi đều thể hiện cách chơi một màu, thiếu liên kết.

Một điểm yếu khác của HAGL mùa này chính là tâm lý yếu và non kinh nghiệm.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong dàn nhân sự của họ có nhiều cái tên còn trẻ, chưa được cọ xát ở sân chơi chuyên nghiệp.

Cạnh đó, các ngoại binh được HLV Kiatisak lựa chọn chẳng thể mang lại sự yên tâm.

Trong khi những đàn anh như Tuấn Anh hay Minh Vương chỉ chơi ở mức tròn vai, hơn nữa họ cũng không phải mẫu cầu thủ có thể thường xuyên “gánh đội”.

Và thực thế những gì đang diễn ra đã phản ánh chính xác thực lực của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Cách đây ít ngày, chính bầu Đức thừa nhận: “Hôm nay có HLV Kiatisak ở đây, tôi muốn nhắn nhủ với cậu ấy rằng, mùa giải này coi như bỏ đi”.

Trước phát ngôn của người đứng đầu HAGL, người hâm mộ đội bóng có lẽ chỉ còn biết ngán ngẩm, chẳng rõ đội chủ sân Pleiku còn bỏ đi bao nhiêu mùa giải nữa.

Khi mùa giải mới chỉ qua 3 vòng đấu, bầu Đức đã sớm giương cờ trắng. Thử hỏi như vậy các cầu thủ sẽ lấy động lực từ đâu để hăng hái khi xung trận.

Ở góc nhìn khác, hẳn có những cái nhìn cám cảnh cho HLV Kiatisak khi làm việc cho một đội bóng phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của ông bầu.

Nhìn lại hành trình nhiều năm qua, bầu Đức thường xuyên nói trước truyền thông rằng HAGL chỉ đá cho vui, không quan tâm danh hiệu.

Chẳng biết có phải lời này vận vào đội bóng dưới quyền hay không mà mùa này qua mùa khác, HAGL chỉ lo đua trụ hạng.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bau-duc-phat-ngon-ngo-ngang-va-noi-dau-cua-hagl-19223110523593991.htm