Bầu Đức tiết lộ sự thật bất ngờ về lứa Công Phượng

Đức chia sẻ ông từng làm mọi cách để đưa lứa Công Phượng sang châu Âu thi đấu trong những năm về trước.

Hôm qqua (9/3), Incheon United thi đấu vòng 2 K.League Classic gặp đương kim á quân Gyeongnam, Incheon đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 và Công Phượng cũng có trận đấu đầu tiên tại K. League 2019.

Tuy nhiên việc Công Phượng chỉ được vào sân ở phút thứt phút 90+6 và chưa thể chạm bóng trong thời gian gần 2 phút có mặt trên sân khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức thất vọng.

Sau trận đấu các CĐV bóng đá Việt Nam thậm chí đã có những hành vi quá khích khi phản ứng đầy giận giữ trên fanpage của CLB Incheon United. Tất cả các bài viết trên fanpage đều bị nhiều người thả nút "phẫn nộ" kèm rất nhiều bình luận thiếu văn hóa.

Lứa Công Phượng từng được bầu Đức có ý định nhập tịch để có thể thi đấu tại châu Âu. Ảnh: Thanhnien

Lứa Công Phượng từng được bầu Đức có ý định nhập tịch để có thể thi đấu tại châu Âu. Ảnh: Thanhnien

Nói về lứa Công Phượng bầu Đức tiết lộ, ông từng có ý định đưa lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL JMG sang châu Âu thi đấu nhưng bất thành. Lật lại câu chuyện này, bầu Đức chia sẻ với Người lao động:

"Hẳn anh còn nhớ cách đây mấy năm, HLV Arsene Wenger của Arsenal từng giới thiệu Tuấn Anh sang Hy Lạp thử việc ở CLB Olympiakos nhưng không may, cháu bị chấn thương nên lỡ dịp. Thực ra lúc đó, tham vọng của tôi còn lớn hơn nhiều là xuất khẩu một loạt những cầu thủ giỏi nhất của khóa 1 HAGL JMG, trong đó có Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, sang Hy Lạp chơi bóng, từ đó tạo bước đệm để sau này sang Anh thi đấu. Vấn đề là đội tuyển Việt Nam lại nằm ngoài top 50 thế giới theo quy định ở Hy Lạp thì cầu thủ của chúng ta không sang thi đấu được", ông bầu tâm huyết này tiết lộ.

Tại thời điểm đó, bầu Đức thậm chí muốn nhập tịch cho lứa Công Phượng, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trên sang châu Âu thi đấu.

"Lúc đó, HAGL đã tính đến cả phương án nhập tịch cho các cháu nhưng rồi lại sợ các cháu tiến bộ lại không muốn về khoác áo tuyển quốc gia, bóng đá nước nhà sẽ mất đi những tài năng. Vậy là tôi vừa mất người tài, lại vừa bị cổ động viên căm ghét".

Xem thêm: Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

Q.Pham - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bau-duc-tiet-lo-su-that-bat-ngo-ve-lua-cong-phuong-62707-11.html