Bầu Đức từ chức: VFF không đồng ý vì giữ ghế?

Quan chức VFF chưa muốn bầu Đức nghỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế mà họ đang ngồi khi sắp hết nhiệm kỳ?

Thông tin từ HAGL cho biết bầu Đức đã chính thức có đơn xin rời chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). VFF đang thuyết phục bầu Đức thay đổi quyết định.

“Chúng tôi cho rằng anh Đức lúc này rất cần đối với bóng đá Việt Nam. Đóng góp của anh Đức và HAGL cho bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua là rất lớn”, một quan chức cấp cao VFF chia sẻ.

TTK VFF Lê Hoài Anh cũng xác nhận thông tin về việc bầu Đức đã có đơn xin nghỉ. Ông Lê Hoài Anh cho biết vấn đề này thuộc thẩm quyền BCH và Thường trực VFF xem xét.

“Đúng là bầu Đức đã gửi đơn xin nghỉ. Tuy nhiên thẩm quyền quyết định việc này là thuộc Thường trực và BCH VFF. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện các thủ tục cần thiết. Mặc dù vậy, cá nhân tôi rất mong muốn anh Đức tiếp tục ở lại VFF.” – Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ.

Bầu Đức nộp đơn từ chức theo đúng những gì mình đã tuyên bố trước khi SEA Games bắt đầu.

Những điều này càng khiến NHM bóng đá nước nhà đặt ra nhiều nghi vấn hơn về chuyện, liệu VFF không muốn ông Phó chủ tịch này từ chức là để giữ lại chiếc ghế của mình đang ngồi?.

Bầu Đức từng tuyên bố, nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games thì chính ông bầu này sẽ bảo quan chức VFF nghỉ hết để cho những người khác có tài lên thay.

Giờ ông bầu phố Núi bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, nhưng nhiều chuyên gia nhận định những người trước kia theo phe ông thì chưa muốn rời ghế sớm.

Còn nhớ năm 2016, khi HLV người Nhật - Miura còn đang dẫn dắt tuyển Việt Nam, chính bầu Đức là người lên tiếng muốn sa thải ông thầy nước ngoài này để HLV Hữu Thắng lên thay chức, quan điểm này của ông bầu phố Núi được ông Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đồng tình.

“Anh Đức điện cho tôi nêu quan điểm phải chấm dứt hợp đồng ngay lập tức đối với ông Miura. Tôi nghĩ cũng nên thế, và cả nước lúc này đều ủng hộ phương án sa thải ông Miura”, ông Gụ cho biết.

Và khi VFF tổ chức họp ban chấp hành tại TP HCM, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết về tương lai HLV Miura. 11 trong tổng số 16 thành viên bỏ phiếu ủng hộ phương án chấm dứt hợp đồng với HLV Miura ngay lập tức.

Từ những điều này có thể thấy, những người đứng về phe bầu Đức là không ít, nhưng có vẻ họ chỉ theo khi thấy ông Đức còn chức quyền. Giờ ông muốn nghỉ thì bắt buộc họ phải giữ lại, nếu không thì chiếc ghế ở VFF cũng bị ảnh hưởng lớn.

Ít nhất họ cũng muốn giữ ông Đức ở lại đến hết nhiệm kỳ này, bởi nhiệm kỳ VII VFF sẽ kết thúc vào tháng 3/2018 và VFF sẽ phải tiến hành đại hội, bầu ra BCH cùng bộ phận lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ mới. Ngoài việc bầu Đức xin nghỉ, thỉ Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng sẽ rút lui vì vấn đề sức khỏe.

Thảo Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/bau-duc-tu-chuc-vff-khong-dong-y-vi-giu-ghe-3342632/