Bầu Đức và bầu Thắng chưa muốn quay lại VFF

Chia sẻ với giới truyền thông, bầu Đức cho biết, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để ông quay trở lại với VFF.

Vì nhiều lý do khác nhau, ông Cấn Văn Nghĩa đã nói lời chia tay với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào sáng nay, 25/6. Sau khi ông Nghĩa xin rút lui khỏi VFF, có nhiều ý kiến cho rằng, bầu Đức hoặc bầu Thắng là những người phù hợp với vị trí phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, bởi họ có kinh nghiệm và là người giàu tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên theo thông tin của trang Saostar, bầu Đức cho biết đây chưa phải là thời điểm phù hợp để ông quay trở lại với VFF, và bầu Thắng cũng có suy nghĩa tương tự.

“Thời điểm này, công việc của tôi rất nhiều nên tôi không thể quay trở lại làm được đâu. Vài năm tới, nếu mọi thứ thuận lợi thì tôi sẵn sàng tham gia để đóng góp cho bóng đá Việt Nam”, bầu Thắng chia sẻ với Saostar.

Bầu Đức chưa muốn quay lại VFF ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Bongdaplus

Bầu Đức chưa muốn quay lại VFF ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Bongdaplus

Hiện tại, có nhiều cái tên có thể ứng cử vào vị trí này như: ông Lê Văn Thành (sinh năm 1959), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Động Lực; Ông Trần Anh Tú (sinh năm 1963), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM; Ông Trần Văn Liêng (sinh năm 1968), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinacacao; Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam.

Trả lời nhanh với giới truyền thông về ứng viên thay thế ông Cấn Văn Nghĩa tiếp quả chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi phải chờ ý kiến của ban chấp hành, còn tôi chưa thể nói trước được điều gì”.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bau-duc-va-bau-thang-chua-muon-quay-lai-vff-69664-11.html