'Bầu' Hiển góp lực cho CLB đang chơi bóng ở Giải hạng Nhì quốc gia

Biến đội trẻ Hà Nội B thành CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và giúp đội bóng vươn lên sân chơi V-League mùa giải vừa qua, ông Đỗ Quang Hiển, bầu của CLB Hà Nội tiếp tục đầu tư nguồn lực cho bóng đá miền Bắc bằng cách biến đội U21 Hà Nội thành CLB Phú Thọ, tham gia thi đấu Giải hạng Nhì Quốc gia 2020.

Tham dự buổi lễ bàn giao đội U21 Hà Nội cho CLB Phú Thọ sáng 16-5 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bầu Hiển, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T động viên các cầu thủ trẻ quyết tâm thực hiện kế hoạch 3 năm thăng hạng lên V-League trong màu áo CLB mới. “CLB Phú Thọ sẽ nỗ lực như Hà Nội T&T trong quá khứ, ba năm thăng ba hạng. Năm 2021, đội bóng này sẽ có mặt ở V-League. Chúng tôi sẽ hỗ trợ CLB Phú Thọ về mặt chuyên môn, nhân lực", ông Hiển phát biểu trong buổi lễ.

Trong năm 2019, Phú Thọ đã đầu tư vào bóng đá tỉnh nhà khi tiến hành nâng cấp, biến diện mạo của SVĐ Việt Trì hoàn toàn mới với chất lượng mặt cỏ sánh ngang hàng với những SVĐ hàng đầu quốc gia như Hàng Đẫy, Mỹ Đình. Sau đó, SVĐ Việt Trì được chọn làm địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar hồi tháng 6. Ở mùa giải đầu tiên tham gia thi đấu, CLB Phú Thọ đã để lại ấn tượng mạnh khi giành tấm vé thăng hạng và sẽ chơi bóng ở Giải hạng Nhì quốc gia 2020.

HLV Dương Hồng Sơn

HLV Dương Hồng Sơn

Cùng với các học trò trong màu áo U21 Hà Nội giành ngôi vô địch VCK U21 quốc gia 2019, cựu thủ thành tuyển quốc gia, HLV Dương Hồng Sơn rất tự tin giúp CLB Phú Thọ đạt thành tích cao trong vai trò "thuyền trưởng" ở mùa giải mới. “Sau nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ của Hà Nội, việc được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Phú Thọ là bước ngoặt với cá nhân tôi. Đây là đội bóng mới được thành lập nhưng giàu tham vọng. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền lên hạng Nhất ngay năm nay”, HLV Hồng Sơn chia sẻ.

Nòng cốt sắp tới của CLB Phú Thọ chính là các nhà ĐKVĐ Giải U21 quốc gia và cũng là nòng cốt của đội U21 tuyển chọn Việt Nam thi đấu tại các giải trong và ngoài nước. Vì vậy, không chỉ thi đấu vì thành tích, CLB Phú Thọ còn muốn duy trì, xây dựng lối đá hay, đẹp mắt để xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo, người dân tỉnh nhà.

Quả bóng vàng Việt Nam 2008 - HLV Hồng Sơn cho biết thêm: "Rời xa CLB Hà Nội là một thử thách không dễ dàng nhưng hết sức thú vị. U21 Hà Nội được chuyển giao cho CLB Phú Thọ và tuy là một đội bóng mới thành lập nhưng rất tham vọng, lại được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền, lãnh đạo, người dân địa phương. Tôi và các cầu thủ đã có nhiều năm làm việc cùng nhau nên mong muốn sẽ đạt được mục tiêu thăng hạng sắp tới, sớm trở thành niềm tự hào của người dân Phú Thọ".

Tường Phước - Ảnh: Fanpage CLB Phú Thọ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bau-hien-gop-luc-cho-clb-dang-choi-bong-o-giai-hang-nhi-quoc-gia-20200516165701152.htm