Bầu Hiển: 'Nếu 2 đến 3 năm tới mà Manchester City quan tâm Quang Hải, chúng tôi sẽ ủng hộ'

Sau thành công cùng U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18 vừa qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ví như 'Cậu bé vàng' của bóng đá Châu Á.

Sau thành công cùng U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18 vừa qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ví như "Cậu bé vàng" của bóng đá Châu Á. Vì thế, nhiều người nhận định khả năng Quang Hải sẽ vượt ra khỏi tầm khu vực để chơi bóng cho những đội bóng lớn Châu Á.

Bầu Hiển khẳng định đây chưa phải là thời điểm để Quang Hải xuất ngoại.

Thời gian qua, rất nhiều CLB như Bangkok Glass, Muangthong United (Thái Lan), Al Sadd (Qatar), Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đã đánh tiếng muốn sở hữu Quang Hải. Mới nhất, giới truyền thông Việt Nam đưa tin một CLB ở Argentina sẵn sàng chi ra đến 3,5 triệu EUR để chiêu mộ tiền vệ này.

Về vấn đề này, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) chia sẻ: "Vừa rồi, nhiều CLB có đặt vấn đề mời Quang Hải sang thi đấu. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, với độ tuổi này, với thời điểm này thì chưa phù hợp với Quang Hải. Quang Hải cần phải học hỏi và có sự khẳng định trong độ khoảng 2 đến 3 năm tới. Lúc đó, tôi nghĩ rằng những người quản lý, những người làm chuyên môn thấy Quang Hải đến những CLB hàng đầu là thích hợp".

Như các bạn thấy, CLB Manchester City (Anh) đưa Cúp vô địch đến Việt Nam, thể hiện rằng để tất cả những cầu thủ bóng đá Việt Nam, cầu thủ trẻ Việt Nam luôn luôn có ước mơ, có niềm tin trở thành những nhà vô địch. Thế thì, tôi nghĩ rằng Quang Hải nếu trong vòng 2 đến 3 năm tới mà CLB Manchester City nói riêng và một đội bóng Anh nói chung quan tâm, mời sang thi đấu thì chúng tôi rất ủng hộ. Đây cũng là một sự tạo điều kiện tốt cho cầu thủ Việt Nam sang thi đấu, phát triển như Liên đoàn bóng đá Anh. Việt Nam chúng ta cũng sẽ rất tự hào khi có những cầu thủ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá anh, một nền bóng đá chuyên nghiệp, lịch sử và mạnh của thế giới. Nếu Quang Hải đi được thì sẽ là động lực cho các cầu thủ thế hệ trẻ Việt Nam nhìn thấy tấm gương để noi theo".

Trả lời báo chí về những thông tin liên quan đến mình, Nguyễn Quang Hải chia sẻ: "Tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi thấy bản thân còn những thiếu sót, nhiều điều cần bổ sung. Bởi vậy tôi cần tập trung, luyện tập để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tôi muốn cố gắng hơn nữa cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG Việt Nam".

Trong khi đó, Chủ tịch Hà Nội FC - ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: "Đừng nói là đội bóng Argentina, kể cả đội từ Brazil hỏi mua Quang Hải thì chúng tôi cũng không bán. Như tôi đã nói trước đây, chúng tôi sẽ không để Quang Hải ra đi. Thời điểm này, chúng tôi muốn cậu ấy phục vụ bóng đá thủ đô Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, chứ không phải để bán".

Nguyễn Quang Hải năm nay 21 tuổi, được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng hàng đầu Châu Á. Cho dù thể hình không được lý tưởng nhưng Quang Hải sở hữu kỹ thuật khéo léo, nền tảng thể lực khá bền bỉ, đặc biệt là lối chơi đầu óc. Ngoài khả năng dứt điểm đa dạng, Quang Hải còn là một chân chuyền xuất sắc. Tại ASIAD vừa rồi, HLV Park Hang-seo kéo Quang Hải về đá tiền vệ trung tâm, làm nhiệm vụ thu hồi và tổ chức tấn công cho Olympic Việt Nam. Trong vai trò mới, Quang Hải chơi rất hay.

Q.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195279_bau-hien-neu-2-den-3-nam-toi-ma-manchester-city-quan-tam-quang-hai-chung-toi-se-ung-ho-.aspx