Bầu Hiển nói gì về việc 1 ông chủ 'ôm' nhiều đội bóng ở V.League?

Trong chia sẻ mới đây, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã không ngần ngại nói về chuyện một ông chủ 'ôm' nhiều đội bóng tại V.League. Theo nhà tài phiệt này, điều quan trọng là cống hiến trên sân cỏ và kết quả công khai, minh bạch, sòng phẳng…

Bầu Hiển hiện là ông bầu của Hà Nội FC và đội bóng này vừa có lần thứ 4 vô địch V.Legaue. Ngoài ra, ông còn được cho là liên quan đến các đội bóng khác tại V.League như Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn, Than Quảng Ninh. Và tới đây, nếu Hà Nội B đánh bại Nam Định FC trong trận play-off thăng hạng V.League và rồi được chuyển giao cho Hà Tĩnh, thì số đội bóng nhận tài trợ từ nhà tài phiệt này tại V.League 2019 sẽ tăng lên thành con số 6.

Bầu Hiển.

V.League có 14 đội mà còn tới 6 đội có liên quan đến một ông chủ thì rõ ràng là một vấn đề khiến NHM lo lắng, đặc biệt về tính minh bạch, sòng phẳng. Giả dụ 5 đội cùng “dồn sức” cho 1 đội có hội vô địch hay giúp đội kia tránh xuống hạng thì đương nhiên phần còn lại sẽ chịu thiệt. Không phải ngẫu nhiên mà không ít người dè bỉu chức vô địch của Hà Nội FC và Quảng Nam FC trong 3 mùa V.League gần nhất.

Tuy nhiên, trong chia sẻ mới đây, bầu Hiển lại không cho rằng, việc một “ông chủ nhiều đội bóng” ảnh hưởng tiêu cực đến V.League nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là cống hiến trên sân cỏ và kết quả công khai, minh bạch, sòng phẳng, và về điều này thì cả Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh đều thể hiện được điều đó.

“Như các bạn thấy đấy, cuối cùng nói gì thì nói, chúng ta hãy nhìn vào việc các đội bóng thi đấu, cống hiến trên sân cỏ và kết quả công khai, minh bạch, sòng phẳng. Đó là câu trả lời cho tất cả cho tất cả những người yêu mến bóng đá, quan tâm đến bóng đá", bầu Hiển chia sẻ trên tờ Lao Động.

“Bóng đá chuyên nghiệp mà không có CĐV, không có các nhà tài trợ thì không thể phát triển được. Bóng đá rất cần những nhà tài trợ. Bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì không thể thiếu được những điều này. Các bạn thấy bây giờ khán giả đến sân rất đông. Sân Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay là một trong những SVĐ có lượng khán giả đông nhất. Đấy là sự thể hiện niềm tin, sự yêu mến của các CĐV. Họ có niềm tin mới đến với bóng đá", bầu Hiển nói thêm.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/bau-hien-noi-gi-ve-viec-1-ong-chu-om-nhieu-doi-bong-o-vleague-920875.html