Bầu trời Hà Nội có hiện tượng tối cục bộ vào sáng 1/4

Bầu trời Hà Nội vào đầu giờ sáng nay 1/4 bất ngờ tối sầm lại, sau đó hứng chịu cơn mưa nặng hạt trút xuống và không khí lạnh tràn về.

Khoảng 8h00 sáng nay 1/4, bầu trời Hà Nội bất ngờ tối sầm và hứng chịu cơn mưa tầm tã khiến nhiều người tham gia giao thông trên đường không kịp trở tay. Điều đáng nói là lượng mây đen dày đặc phủ kín khiến quang cảnh vào đầu giờ sáng giống như lúc tan tầm vào buổi chiều muộn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Phường (thành viên Hội thiên văn vũ trụ Việt Nam) khẳng định hiện tượng trời sầm tối vào lúc sáng sớm là bình thường. Nguyên nhân chính là trên bầu trời xuất hiện lượng mây đen tương đối dày, bao phủ trên diện tích lớn. Thêm vào đó, hạt hơi nước trong đám mây tương đối lớn, hấp thụ ánh sáng mặt trời khiến ánh sáng không xuyên qua được. Đây còn được gọi là hiện tượng tối cục bộ. Hiện tượng này tuy hiếm nhưng cũng đã từng bắt gặp ở Việt Nam và một số nơi trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Thời Đại ghi lại được:

Tuyến đường Trần Hưng Đạo vào thời điểm 8h00 sáng, cơn mưa bắt đầu trút xuống.

Nhiều người không kịp mặc áo mưa , các phương tiện phải bật đèn.

Tuyến phố Bà Triệu không khác đầu giờ tối.

Tuyến phố Hàng Bài mưa nặng hạt trút xuống khá nhanh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội sẽ hứng chịu mưa rào và dông, nền nhiệt giảm xuống tới 5 độ C.

Phố Thợ Nhuộm tối sầm lại vào lúc 8h15 phút sáng.

Chỉ ở một vài ngã tư trời mới hửng sáng một chút.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bau-troi-ha-noi-co-hien-tuong-toi-cuc-bo-vao-sang-14-74495.html