Bầu trời TP HCM trắng đục nhưng bất ngờ về chất lượng không khí

Bầu trời TP HCM trắng đục nhưng chất lượng không khí được cho là khá ổn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) sáng 28-7.

Đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM) sáng 28-7.

Cầu Nguyễn Văn Cừ (nối quận 5 và quận 8) lúc 8 giờ không khí mát mẻ, dễ chịu - Ảnh: Phương Mai.

Bầu trời TP HCM khu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Ảnh: Phương Mai.

Sáng 28-7, bầu trời tại TP HCM lại xuất hiện màu trắng đục, tuy nhiên kết quả đo không khí lại cho kết quả khác so với nhiều ngày trước.

Cụ thể, ứng dụng không khí AirVisual ghi nhận liên tiếp 3 ngày các điểm quan trắc tại TP HCM hiển thị một màu xanh, cho thấy kết quả chất lượng không khí ở mức tốt.

Chỉ số AQI (chất lượng không khí) chỉ nằm trong khoảng 39 - 67. Một vài nơi ở khu vực vùng ven như Hóc Môn, Củ Chi, quận 12... hiển thị màu vàng, chất lượng vừa phải.

Theo đánh giá của AirVisual, trong những ngày qua không khí ở TP HCM cải thiện đáng kể.

Ứng dụng Pam Air cũng cho thấy bao trùm TP HCM không hề xuất hiện điểm màu đỏ (màu ô nhiễm không khí). Điều này cho thấy không khí toàn cảnh tốt và đảm bảo cho sức khỏe.

Chất lượng không khí được Pam Air ghi nhận vào sáng 28-7.

Dự báo viên, Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết bầu trời trắng đục được cho là hiện tượng sương mù. Trước đó ngày 27-7, một số khu vực ở TP xảy ra hiện tượng mưa dông, từ đó tạo ra không khí ẩm và nhiệt độ hạ thấp. "Các cơ sở sản xuất, hoạt động giao thông không hề giảm, nhưng chất lượng không khí tốt hơn một phần nhờ mưa gột rửa bụi mịn. Ngoài ra, hiện tượng gió thổi đẩy đi một phần" - vị dự báo viên nêu.

Bầu trời TP HCM sáng 28-7.

Lê Phong - Phương Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/bau-troi-tp-hcm-trang-duc-nhung-bat-ngo-ve-chat-luong-khong-khi-20200728091817905.htm