Bầu Tú: 'Hai lần vào vòng 1/8 World Cup không phải may mắn'

Ông Trần Anh Tú, trưởng đoàn futsal Việt Nam tại World Cup 2021, cho biết Liên đoàn Đông Nam Á cảm thấy tự hào khi khu vực có 2 đội bóng vào đến vòng 1/8.

Sau trận hòa 1-1 trước CH Czech ở loạt trận cuối vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8 World Cup 2021. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Giang đã tái lập thành tích đạt được ở World Cup 2016. Đây là một thành công của tuyển futsal Việt Nam.

Qua đó, tuyển futsal Việt Nam trở thành đội châu Á đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng ở 2 kỳ World Cup đầu tham dự, điều mà Iran hay Nhật Bản cũng không làm được trong quá khứ.

Zing có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Tú (bầu Tú), trưởng đoàn futsal Việt Nam tại 2 kỳ World Cup liên tiếp, về thành tích này. Ông là người gắn bó với futsal lâu năm và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền futsal Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam vượt khó

- Cám ơn ông Trần Anh Tú đã nhận lời phỏng vấn. Đầu tiên, xin chúc mừng thành công của toàn đội. Chúng ta đã giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2 lần liên tiếp. Cảm xúc của ông có thay đổi gì so với lần đầu tiên?

- Đương nhiên là tôi rất hạnh phúc. Năm 2016, tuyển futsal Việt Nam ở một thế dễ dàng hơn, an toàn hơn năm nay. Trước trận gặp Italy, chúng tôi xác định việc thắng họ là điều không thể nên chỉ đặt mục tiêu hạn chế số bàn thua. Italy cũng không quá quyết tâm khi họ cần giữ sức, bảo toàn lực lượng trước vòng knock-out. Vì vậy, việc vào vòng 1/8 World Cup 2021 khó hơn so với năm 2016.

- Khi mới làm futsal, ông có nghĩ một ngày Việt Nam đạt được thành tích này?

- Năm 2016, trước khi chúng ta giành vé dự World Cup, nhiều người không tin vào điều đó, kể cả những phóng viên thể thao hiểu biết futsal mà tôi rất thân. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ Việt Nam chỉ giành vé vớt nhưng chúng ta lại giành vé chính thức sau khi đánh bại Nhật Bản. Chúng ta phải nghĩ đến, đặt mục tiêu và quyết tâm thì mới làm được.

- Ông nói về việc Italy đã giữ sức trước Việt Nam ở loạt đấu cuối vòng bảng World Cup 2016. Vậy theo ông, CH Czech có tính toán như vậy?

- Chúng tôi không xác định cụ thể được điều đó. Nhưng trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV trưởng CH Czech không hài lòng khi cầu thủ thi đấu không như mong muốn. Tôi nghĩ nếu họ tính toán, họ sẽ để thua 1 bàn để tránh Tây Ban Nha. Còn thắng và hòa đều như nhau nên tôi nghĩ họ cũng đã chơi quyết tâm.

Nếu chúng ta không có thực lực, không có chiến thuật hợp lý thì chúng ta sẽ thua. Czech cũng mạnh hơn chúng ta nhiều. Họ đã loại các đội tuyển futsal mạnh ở châu Âu là Italy, Croatia, đó là minh chứng cho đẳng cấp của họ. Tuyển Việt Nam không quan tâm đến việc đối thủ có tính toán hay không và chỉ chơi hết mình.

 Tuyển futsal Việt Nam chơi đầy quyết tâm trước CH Czech và có trận hòa xứng đáng. Ảnh: VFF.

Tuyển futsal Việt Nam chơi đầy quyết tâm trước CH Czech và có trận hòa xứng đáng. Ảnh: VFF.

- Trước mắt, tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Nga, đội bóng từng thắng chúng ta 7-0 ở World Cup 2016. Theo ông, cơ hội cho thầy trò HLV Minh Giang là bao nhiêu?

- Cơ hội cho Việt Nam là không nhiều vì họ là đương kim á quân. Nga có những cầu thủ đẳng cấp và đã trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, điển hình là trận thắng Ai Cập 9-0. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ giữ được tinh thần tốt, cống hiến cho người hâm mộ, thể hiện được hình ảnh "thắng không kiêu, bại không nản". Chúng ta sẽ có tinh thần thoải mái và chơi hết mình ở vòng 1/8 World Cup 2021.

- Mục tiêu ban đầu của đội là vào vòng 1/8. Sau 2 trận đầu tiên, ông nói rằng khó thực hiện mục tiêu này nhưng các cầu thủ dường như lột xác ở trận cuối và có được trận hòa. Ông có liệu pháp tâm lý nào đặc biệt cho họ?

- Chúng ta phải chọn thời điểm thích hợp để làm tâm lý cho cầu thủ. Chúng ta không thể lúc nào cũng lên dây cót thật căng bởi như thế thì dễ đứt. Chúng ta không thể mãi hô hào, đòi cầu thủ lên tinh thần thật cao. Tùy trận đấu, tùy hoàn cảnh, chúng ta sẽ điều chỉnh việc làm này. Đó là cả một nghệ thuật.

Trước trận gặp Nga, tôi cũng đã dặn dò cầu thủ giảm bớt sự hưng phấn, đặt chân xuống mặt đất. Bên cạnh đó, họ cần nhập cuộc với tâm lý thoải mái, chơi hết mình trước đối thủ mạnh.

Vị thế của futsal Việt Nam

- Tuyển futsal Việt Nam có 2 lần đầu tiên dự World Cup và đều vượt qua vòng bảng. Việc này có giúp vị thế của Việt Nam được nâng cao trong giới futsal?

- Vị thế của Việt Nam đang ở mức khá tốt trên thế giới. Chúng ta không thể nói thành tích 2 lần vào vòng 1/8 World Cup là may mắn. Đó là trình độ thực sự của futsal Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cần làm rất nhiều điều nữa để giúp nền móng của futsal Việt Nam vững chắc hơn.

Văn Ý gây ấn tượng với giới chuyên môn, nhận nhiều lời khen từ FIFA. Ảnh: VFF.

- Ông có thể phân tích cụ thể hơn về vị thế của futsal Việt Nam?

- Qua các bài bình luận, phân tích trên trang chủ FIFA, chúng ta có thể thấy họ cũng đánh giá rất cao tuyển futsal Việt Nam, đặc biệt là màn trình diễn của Hồ Văn Ý. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng rất tự hào về thành tích của Thái Lan và Việt Nam. Hai đội bóng này khiến vị thế futsal Đông Nam Á được nâng cao bởi châu Á có 5 đại diện vào đến vòng 1/8 World Cup thì khu vực Đông Nam Á có 2.

Với cá nhân tôi, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng các HLV đội tuyển khác. Tôi rất vui và tự hào. Không thể nói rằng họ đã khách sáo. Chúng ta đã vào vòng 1/8, có trận thắng trước đối thủ trên chân là Panama. Họ có kỹ thuật tốt hơn, khỏe hơn chúng ta rất nhiều. CH Czech cũng là đội mạnh ở châu Âu nhưng chúng ta đã cầm hòa được. Nếu chúng ta không lúng túng và mắc sai lầm, chiến thắng có thể đã đến. Đó là điều tự hào.

- Vậy theo ông, thành tích này của tuyển futsal Việt Nam có giúp giải vô địch quốc gia thu hút sự chú ý từ các HLV, cầu thủ ngoại chất lượng?

- Tôi nhận được nhiều rất nhiều đơn xin việc của các HLV nước ngoài cũng như hồ sơ của các cầu thủ ngoại. Nhiều người muốn đến Việt Nam làm việc. Rõ ràng, nền futsal Việt Nam đã có vị thế cao hơn và uy tín lớn hơn. HLV ngoại futsal giỏi tiếng Anh sẽ sẵn sàng sang Việt Nam ngay lập tức. Những người có mối quan hệ rộng, chuyên gia trong giới futsal trên thế giới đều nói với tôi như vậy. Họ bảo nền futsal Việt Nam giờ cực kỳ uy tín.

HLV Thái Lan chúc mừng futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup Tối 19/9, HLV Rakphol Sainetngam bắt tay chúc mừng các thành viên tuyển Việt Nam sau trận hòa 1-1 trước CH Czech.

Quang Thịnh - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bau-tu-hai-lan-vao-vong-18-world-cup-khong-phai-may-man-post1264994.html