Bầu Tú - người đưa futsal Việt Nam đến sân chơi châu lục

Nếu không có ông bầu Trần Anh Tú thì CLB futsal Thái Sơn Nam không thể lần thứ 3 liên tiếp lọt vào tốp 4 các CLB futsal châu Á. Các cầu thủ CLB futsal Thái Sơn Nam và những người theo dõi môn thể thao này đều công nhận điều này.

Nếu như bóng đá 11 người, bầu Đức, bầu Thắng và mới đây là bầu Hiển được ví như người đỡ đầu thì ở lĩnh vực futsal bầu Tú được ghi nhận tương tự. Thực ra, cách đây hơn 1 thập kỷ, ban đầu người đàn ông xứ Nghệ sinh năm 1963 này định xây dựng đội bóng 11 người cho công ty Thái Sơn Nam nhưng do quy mô nhân sự và kinh phí của công ty quá khiêm tốn nên ông đành chuyển sang futsal.

Hành trình gian khổ

Tại thời điểm đó, khi futsal vẫn là môn thể thao xa lạ với người Việt Nam, ông Tú đã xắn tay tìm tài liệu, clip từ mày mò gây dựng phong trào và tạo nên tên tuổi Thái Sơn Nam. Và cũng giống như hướng đi của bầu Đức cho HAGL, ban đầu ông Tú cũng hướng sang Thái Lan.

Chính ông cũng là người mạnh dạn để cho thủ môn Đặng Phước Anh (Thái Sơn Nam) sang “du học” ở CLB futsal hàng đầu Thái Lan GH Bank Chonburi. Ở GH Bank Chonburi, ngoài việc thi đấu ở giải futsal các CLB châu Á 2012, Phước Anh tranh thủ học hỏi, thu lượm tất cả những cái hay của người Thái đem về áp dụng cho Futsal Việt Nam.

Giọt nước mắt của bầu Tú khi futsal VN thắng Nhật Bản 5-4 ở World Cup 2016. Ảnh: Internet

Giọt nước mắt của bầu Tú khi futsal VN thắng Nhật Bản 5-4 ở World Cup 2016. Ảnh: Internet

Đến khi, nhận thấy các huấn luyện viên người Thái chỉ giúp Futsal Việt Nam đạt được các kết quả làng nhàng ở khu vực thì đích thân ông Tú lại lặn lội khắp nơi, từ Brazil đến Tây Ban Nha, Italia chi bộn tiền để có được huấn luyện viên giỏi Futsal Việt Nam.

Mất vài năm như thế, bầu Tú cũng được nếm trái ngọt khi đội tuyển Futsal Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên trên đất Tây Ban Nha khi đánh bại CLB UMA của Malaga rạng sáng ngày 24/8/2016.

Futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup vào năm 2016 và cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu nghẹt thở như trận tứ kết thắng Nhật Bản 5-4 ở World Cup 2016, trận thắng Indonesia 4-3 ở bảng A, giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2017…

Bầu Tú chính là “bà đỡ” cho giải vô địch futsal Việt Nam 11 năm qua. Tất nhiên, Thái Sơn Nam – cái nôi của futsal Việt Nam vẫn là đội sở hữu nhiều chức vô địch nhất, 8 trong 11 lần giải đấu futsal lớn nhất Việt Nam được tổ chức. Đội bóng của bầu Tú đang thể hiện sự "vô đối" và gần như không có đối thủ xứng tầm trong nước.

Cách đây 6 năm, CLB Thái Sơn Nam bắt đầu hành trình ra biển lớn, sân chơi cấp châu lục. Hai giải đầu, Thái Sơn Nam thua te tua, mỗi mùa chỉ giành được đúng 1 trận hòa chật vật. Ông chủ kinh doanh phân phối độc quyền thiết bị điện, thanh dẫn điện, cáp mạng và cáp viễn thông…không nản chí, ông tạm ngừng 1 năm tiếp tục rong ruổi châu Âu “tầm sư” quyết đưa môn bóng đá 5 người của Việt Nam lên tầm mới.

Quả ngọt

Mùa bóng 2015, dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Garcia (người đã giúp tuyển futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup vào năm 2016), Thái Sơn Nam từ đội chót bảng của 2 lần tham dự trước, hiên ngang khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Tại bán kết, họ chỉ chịu thua Al-Qadsia (Kuwait) 1-2 trên chấm phạt luân lưu may rủi, sau khi hòa nhau 3-3 ở hai hiệp chính và phụ. Sau đó, HLV Bruno và học trò đánh bại đại diện Iraq là Naft Al-Wasat với tỉ số 7-3, để viết nên lịch sử ở vị trí hạng ba chung cuộc.

Ba năm liên tiếp, Thái Sơn Nam đều vào top 4 đội mạnh nhất châu Á. Ảnh: Internet

Sau khi HLV Bruno Garcia ra đi, HLV Miuguel Rodrigo tiếp quản cùng , Thái Sơn Nam còn giành hạng ba châu lục năm 2017 ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà TP.HCM. Mới đây, trên đất Indonesia thầy trò HLV Miuguel Rodrigo đã "ẵm" luôn danh hiệu á quân tại Giải futsal các CLB châu Á 2018.

Ba năm liên tiếp, Thái Sơn Nam đều vào top 4 đội mạnh nhất châu Á, trong đó, 1 lần giành ngôi Á quân và 2 lần đứng hạng ba chung cuộc. Một thành tích quá ấn tượng chỉ sau 1 thập kỷ bầu Tú bỏ công sức và tiền bạc để gây dựng phong trào.

Nếu như cách đây 4, 5 năm, các CLB futsal châu Á đều rất hoan hỉ khi bắt thăm được gặp Thái Sơn Nam thì nay, đội bóng con cưng của bầu Tú là đối thủ mà nhiều đội muốn tránh. Đơn giản là Thái Sơn Nam đã trở thành đội futsal hàng đầu châu lục đông dân nhất Thế giới. Đội tuyển futsal quốc gia với các cầu thủ Thái Sơn Nam là nòng cốt cũng trở thành đội tuyển mạnh tầm châu lục.

Công đầu, thuộc về bầu Tú!

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bau-tu-nguoi-dua-futsal-viet-nam-den-san-choi-chau-luc-221696.html