Bầu Tú rời 3 ghế cùng lúc, CLB HAGL tiếp tục chinh chiến tại V.League

Trước thông tin ông Trần Anh Tú sẽ rời 3 ghế cùng lúc lập tức bầu Đức tuyên bố khẳng định nếu đó là sự thật thì HAGL vẫn thi đấu bình thường. Người hâm mộ nhẽ nhõm trước tin vui này.

Cách đây ít ngày, bầu Đức khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố sẽ rút CLB HAGL khỏi V.League nếu ông Trần Anh Tú đắc cử chức vụ phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF.

Lý do ông bầu phố Núi đưa ra là bầu Tú đảm nhiệm quá nhiều chức vụ, từ đó khiến VPF và VFF thiếu tính phản biện khách quan khi quyền lực tập trung cả vào tay một người, hay một nhóm người.

HLV Đinh Hồng Vinh - thuyền trưởng CLB XSKT Cần Thơ từng làm lính đào tạo trẻ của Bầu Đức cho rằng nếu HAGL không tiếp tục đá V.League sẽ là điều rất buồn bởi thương hiệu HAGL và những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường có sức hút mãnh liệt với người hâm mộ.

Trả lời Thể Thao Văn Hóa, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Ai cũng biết có thương hiệu HAGL bây giờ thì đều nhờ tay bầu Đức gây dựng. Ông ấy tâm huyết với bóng đá Gia Lai và cả bóng đá Việt Nam. Những gì ông ấy làm thì như mọi người cũng đã thấy to lớn thế nào rồi.

CLB HAGL của bầu Đức rất được yêu mến tại Việt Nam. Ảnh: Thể thao

Từ ngày làm bóng đá, HAGL hướng tới thứ bóng đá hay, đẹp, lôi cuốn CĐV. Nhắc tới HAGL là người ta nghĩ ngay đến thứ bóng đá hoa mỹ, hấp dẫn. Thương hiệu đó phải dày công gây dựng nhưng nay có nguy cơ bị mất đi thì phung phí, mất trắng.

Sức hút của HAGL mạnh đến nỗi nhiều CĐV sẵn sàng phải kiếm cho được tấm vé vào sân xem họ thi đấu. Hiện tượng đó đáng mừng với giải đấu. Nếu HAGL không chơi V-League nữa thì thật buồn.

HAGL là thương hiệu lớn, bỗng dưng mất đi. CĐV cũng mất đi hứng thú đến sân. Các đội khác thi đấu không gặp HAGL cũng buồn, cũng muốn được chơi trên khán đài đông đúc. Hy vọng những người làm bóng đá hãy vì cái chung mà suy nghĩ kỹ”, HLV XSKT Cần Thơ nói thêm.

Cách đây ít giờ, đại diện VPF cho biết Bầu Tú sắp rút khỏi 3 chức vụ mà ông đang giữ là TGĐ VPF, trưởng BTC V.League và Chủ tịch HFF, đây là kế hoạch được đề ra từ cuối năm 2017. Ngay khi đón nhận thông tin này, bầu Đức đã lên tiếng và khẳng định nếu đó là sự thật thì HAGL vẫn thi đấu bình thường.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bau-tu-roi-3-ghe-cung-luc-clb-hagl-tiep-tuc-chinh-chien-tai-v-league-40234-11.html