Bầu Tú thôi kiêm nhiệm trưởng giải V-League 2019

Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết đã chuyển giao vị trí Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho tân Phó tổng giám đốc VPF Nguyễn Trọng Hoài.

Ở mùa 2018, ông Trần Anh Tú từng bị bầu Đức của HAGL chỉ trích gay gắt về việc nắm quá nhiều chức danh tại Công ty VPF (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Trưởng ban điều hành giải) và còn ra ứng cử Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII.

Sau thời gian dài căng thẳng, vụ việc mới tạm lắng khi ông Tú xin thôi không ứng cử Phó chủ tịch VFF, đồng thời thông báo lộ trình sẽ rút dần khỏi các vị trí Tổng giám đốc VPF và Trưởng ban điều hành giải, để tập trung vào công tác quản lý trên cương vị Chủ tịch VPF.

Ông Nguyễn Trọng Hoài (trái) sẽ thay Chủ tịch VPF Trần Anh Tú gánh vác vai trò Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa 2019

Ông Nguyễn Trọng Hoài (trái) sẽ thay Chủ tịch VPF Trần Anh Tú gánh vác vai trò Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa 2019

Trước ngày V-League 2019 khởi tranh, ông Trần Anh Tú thực hiện lời hứa khi chuyển giao ghế trưởng giải cho ông Nguyễn Trọng Hoài - cựu giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa vừa được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc VPF.

Ông Nguyễn Trọng Hoài là gương mặt quen thuộc, có uy tín trong giới quản lý CLB bóng đá ở Việt Nam, từng nhiều lần làm "dậy sóng" các hội nghị của VFF, VPF bởi những phát biểu thẳng thắn.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đánh giá ông Nguyễn Trọng Hoài có nhiều năm làm bóng đá nên rất có kinh nghiệm, vì thế không cần phải bàn giao gì nhiều.

Người đứng đầu VPF cho biết quyết định rút khỏi ghế trưởng giải là san bớt công việc để tập trung vào công tác quản lý. Nhiều khả năng cũng trong mùa 2019 này, ông Trần Anh Tú sẽ tiếp tục rút khỏi ghế Tổng giám đốc VPF khi tìm được người xứng đáng thay thế.

VPF sắp công bố nhà tài trợ

Thời điểm này, VPF đang hoàn tất những đàm phán cuối cùng trước khi công bố nhà tài trợ cho 3 giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019. Trước đó, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết có nhiều đối tác đặt vấn đề song VPF sẽ chọn lựa và đàm phán làm để các giải có được nhà tài trợ tốt nhất.

Mùa giải 2019 sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa ĐKVĐ V-League 2018 - CLB Hà Nội và ĐKVĐ Cúp quốc gia - CLB Bình Dương, vào ngày 16-2. Kế đó, V-League (14 đội) khởi tranh ngày 21-2, giải hạng Nhất (12 đội) khai mạc 5-4 còn Cúp quốc gia (26 đội) diễn ra từ tháng 3.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/bau-tu-thoi-kiem-nhiem-truong-giai-vleague-2019/798929.antd