Bày bán hàng Tết tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Hiện nay trên tuyến đường gom dọc QL1A qua địa phận TP Thanh Hóa nhan nhản các gian hàng ngày Tết được bày bán tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Các gian hàng bày bán tượng, bàn ghế gỗ dọc trên tuyến đường gom

Những ngày vừa qua, dọc tuyến đường gom (thuộc tuyến tránh trên QL1A) qua địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, nhiều gian hàng ngày Tết được bố trí bày bán ngay trên vỉa hè với chiều dài 100-200m, dưới lòng đường hai chiều đi thì xe ô tô, xe máy dừng đỗ một cách vô tư.

Quan sát thực tế cho thấy, tuyến đường này có Trung tâm triển lãm hội chợ quảng cáo Thanh Hóa (là 1 trong những điểm được bố trí bán hoa xuân) nhưng các chủ kinh doanh "phân lô" để bày bán các mặt hàng phục vụ cho Tết nguyên đán Canh Tý 2020 như: Cây cảnh, đào, quất, mai, gỗ, rượu... ngay trên vỉa hè dọc tuyến khiến việc tham gia giao thông trên tuyến đường bị cản trở do xe máy, xe ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường.

Hàng một bên và xe dừng một bên gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường

Anh Hùng, một người dân thường xuyên qua lại tuyến đường này cho biết: Hàng hóa ngày Tết thì mình không có ý kiến gì nhưng nên quy hoạch đưa vào phía trong khuôn viên của Trung tâm hội chợ quảng cáo chứ bày bán như thế này gây mất mỹ quan. Không những vậy, lưu lượng xe tham gia giao thông rất lớn nên rất dễ xảy ra va chạm.

Theo tìm hiểu được biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND TP Thanh Hóa tổ chức 20 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn. Chợ hoa xuân kéo dài từ ngày 10/1 đến 17 giờ ngày 24/1 (tức từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý).

Hằng ngày trên tuyến đường tránh có mật độ phương tiện tham gia giao thông với lưu lượng lớn

Các điểm tổ chức chợ hoa xuân gồm: Khu vực Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải; vỉa hè tuyến đường vành đai thành phố (đường CSEDP), vỉa hè đường Đông Hương 2, đường Bào Ngoại, Đông Hương 9, phường Đông Hương; vỉa hè phía Nam đường Lê Lai…

UBND TP Thanh Hóa cũng giao cho Công an thành phố, Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với chính quyền các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ đăng ký kinh doanh; phân công lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường tại các điểm chợ hoa xuân.

Gia Anh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/bay-ban-hang-tet-tran-lan-tiem-an-nguy-co-mat-atgt-d449295.html