Bay đến Thái Lan, du khách Việt sẽ bị thu 200.000 đồng

Du khách sẽ bị thu phí du lịch ngay khi đặt chân vào đất Thái.

Nội các Thái Lan đã chấp thuận đề xuất của Ủy ban chính sách du lịch quốc gia trong việc tính phí khách du lịch đến Thái bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển.

Theo đó, khách du lịch đến Thái Lan bằng đường hàng không bị tính phí 300 Bạt (200.000 đồng), trong khi đến bằng đường bộ và đường biển rẻ hơn một nửa với mức phí là 150 bạt, tương đương 100.000 đồng.

Bà Traisulee Traisoranakul, phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết, đây được xem là phí du lịch. Số phí thu được sẽ được sử dụng để quản lý và phát triển du lịch, trong đó có bảo hiểm cho du khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại Thái Lan.

Số tiền thu được từ phí du lịch sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho Chính phủ Thái Lan, vốn chi khoảng 300-400 triệu baht mỗi năm để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách du lịch, cũng như bảo tồn các điểm tham quan du lịch, môi trường và tài nguyên thiên nhiên đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động du lịch.

Khách du lịch sẽ được miễn phí du lịch nếu có hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ, giấy phép lao động. Hành khách quá cảnh và trẻ em từ hai tuổi trở xuống cũng sẽ không bị tính phí.

"Thái Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới thu phí du lịch, đồng thời cung cấp các phúc lợi cho du khách, trong đó có bảo hiểm tai nạn cá nhân" - bà Traisulee Traisoranakul nói.

PHƯƠNG MINH

Theo CNA. Ảnh: CNBC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bay-den-thai-lan-du-khach-viet-se-bi-thu-200000-dong-post720091.html