Bảy học sinh lớp 1 bị ngộ độc quả ngô đồng

Ngày 24-4, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã cấp cứu bảy học sinh lớp 1 bị ngộ độc do ăn phải quả cây ngô đồng.

Quả cây ngô đồng chứa độc tố nguy hiểm tính mạng khi ăn phải.

Trước đó, chiều 23-4, trong giờ ra chơi, các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Tân, xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) nhặt quả cây ngô đồng ở sân trường để ăn. Sau đó, các em có triệu chứng nôn mửa, choáng, tức ngực, khó thở, đau đầu…

Ngay lập tức, nhà trường đã đưa các em đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được các y bác sĩ tại trung tâm tích cực điều trị, sức khỏe các em đã ổn định và trở về nhà.

Trước đó, trong năm 2017, tại Nghệ An có 91 em học sinh Trường tiểu học Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) và Trường PTDTNT THCS Quỳ Châu (huyện Quỳ Châu) bị ngộ độc, phải đi cấp cứu do ăn quả cây ngô đồng.

Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các trường học phải chặt bỏ cây ngô đồng và các cây có chứa độc tố trồng trong trường và khu vực chung quanh.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/36192202-bay-hoc-sinh-lop-1-bi-ngo-doc-qua-ngo-dong.html