'Bay' mất 2 chiếc điện thoại khi chợp mắt giấc ngủ trưa

Ngày 16-7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Lưu Sang, SN 1977, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8-7, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm nhận được trình báo của anh Trần Huy L, SN 1975, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 2 chiếc điện thoại iPhone X và iPhone XS max khi đang ngủ trưa.

Đối tượng Phan Lưu Sang tại CQCA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Bài đã khẩn trương xác minh, truy tìm thủ phạm. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại nhà anh L là Phan Lưu Sang; đồng thời bắt giữ thành công đối tượng này.

2 chiếc điện thoại tang vật

Tại CQCA, quá trình đấu tranh khai thác, Sang khai nhận ngoài vụ trộm 2 chiếc điện thoại iPhone ở nhà anh L thì đối tượng còn thực hiện trót lọt vụ trộm 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A6 tại đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 01 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bay-mat-2-chiec-dien-thoai-khi-chop-mat-giac-ngu-trua-248646.html