Bẫy thú rừng giăng khắp núi Hồng Lĩnh

Kiểm tra khu vực rừng phòng hộ núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 300 bẫy giật làm bằng dây cáp phanh để bẫy thú rừng.

Ngày 11/11, ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đang lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng săn bắt thú rừng trái phép trên địa bàn.

Lực lượng kiểm lâm thu giữ 300 trăm bẫy thú rừng. Ảnh: H. Dương.

Lực lượng kiểm lâm thu giữ 300 trăm bẫy thú rừng. Ảnh: H. Dương.

Hai tuần nay, Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà nhận phản ánh việc phát hiện nhiều bẫy thú trên khu vực rừng phòng hộ núi Hồng Lĩnh khiến nhiều vật nuôi của người dân như: Trâu, bò, chó bị dính bẫy thú. Người dân cho biết có 3 người đàn ông từ huyện Kỳ Anh ra cư trú tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) để lên núi Hồng Lĩnh đặt bẫy bắt thú rừng mang về bán.

Vào cuộc điều ra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 300 cái bẫy thú dọc khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Tân Lộc đến Cương Gián và đỉnh núi Hồng Lĩnh.

“Các loại bẫy giật này được làm từ dây cáp phanh xe đạp, loại bẫy này nếu các loại thú rừng và gia súc, vật nuôi kiếm ăn đều có thể bị mắc”, ông Mận nói.

Lực lượng chức năng tiêu hủy bẫy rừng. Ảnh: H. Dương.

Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà, khu vực đang bị đặt bẫy săn bắt thú rừng trái phép là vùng núi Hồng Lĩnh, giáp ranh giữa 3 huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Khu vực rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chạy dài tiếp nối rừng phòng hộ các huyện chủ yếu các loại cây thông, keo và cây bụi thấp nên có nhiều loại thú rừng như hoẵng, khỉ, chồn.

“Bẫy thú rừng được bố trí theo từng cụm hàng chục cái, bủa vây những lối mòn mà thú rừng hay qua lại. Chúng tôi đang thu thập thêm chứng cứ để xử lý dứt điểm tình trạng săn bắt thú rừng trái phép”, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà nói.

Khu vực rừng phòng hộ núi Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bay-thu-rung-giang-khap-nui-hong-linh-post891408.html