Bảy tỏ quan ngại, Mỹ sẽ 'nêu đích danh' các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 13/8 cho biết, nước này quan ngại về việc phát triển tên lửa của Triều Tiên và sẽ tiếp tục nêu ra các vụ thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson cho biết, nước này quan ngại về việc phát triển tên lửa của Triều Tiên và sẽ tiếp tục nêu ra các vụ thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson đã đưa ra bình luận trên trong bối cảnh Triều Tiên đã bắn thử 5 loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn kể từ hôm 25/7.

Các chuyên gia cho rằng, chế độ Bình Nhưỡng đã nâng cao năng lực cho vũ khí của mình bất chấp một cam kết của nhà lãnh đạo Kim Jong un là hợp tác tiến tới phi hạt nhân hóa. Các vụ thử nghiệm cũng dường như là một nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của Triều Tiên trước thềm khả năng phục hồi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Andrea Thompson cho biết: "Tôi không đề cập đến công tác tình báo trong diễn đàn này, nhưng tôi có thể cho bạn biết là chúng tôi quan ngại về (chương trình) phát triển tên lửa (của Triều Tiên). Chúng tôi sẽ tiếp tục nêu đích danh các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Chúng tôi tiếp tục làm việc, một lần nữa, với các đối tác và đồng minh và chúng tôi duy trì các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cộng tác chặt chẽ nhằm đàm bảo rằng những chiến dịch gây sức ép đó vẫn siết chặt Triều Tiên".

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bay-to-quan-ngai-my-se-neu-dich-danh-cac-vu-thu-ten-lua-cua-trieu-tien-99292.html