Bayer Leverkusen vào chung kết cúp quốc gia Đức, Chương Thị Kiều được vinh danh

Với chiến thắng dễ dàng trước đội hạng 4, Saarbrucken ngay trên sân khách rạng sáng nay (10-6) Bayer Leverkusen đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia Đức sau 11 năm chờ đợi. Trong một diễn biến khác, trung vệ Chương Thị Kiều đã được vinh danh với giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam năm 2019.

Leverkusen (áo đỏ) vào chung kết Cúp quốc gia Đức sau 11 năm chờ đợi. Ảnh: Getty Images

Tại Cúp quốc gia Đức 2020, câu lạc bộ (CLB) Saarbrucken đã gây bất ngờ khi trở thành đội bóng đầu tiên đến từ giải hạng 4 dành cho mình tấm vé vào chơi trận bán kết. Tuy nhiên, ở trận đấu rạng sáng nay, đội bóng có lịch sử 117 năm này đã không thể tiếp tục gây bất ngờ trước đối thủ vượt trội về mọi mặt là Bayer Leverkusen.

Trong chuyến làm khách của Saarbrucken rạng sáng nay, đại diện Bundesliga không có sự phục vụ của những cầu thủ quan trọng như Kai Havertz và Leon Bailey nhưng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Peter Bosz vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Với những lợi thế áp đảo, Leverkusen chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, từ đường truyền thông minh của Kerem Demirbay tạo cơ hội để Moussa Diaby thoát xuống trước khi sút tung lưới của Saarbrucken ghi bàn thắng mở tỷ số cho đại diện Bundesliga.

Hưng phấn sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Bayer Leverkusen thi đấu tự tin hơn. Phút 19, thủ môn Daniel Batz và tiền vệ Manuel Zeitz của Saarbrucken không hiểu ý khi ngăn chặn quả tạt của Demirbay, tạo điều kiện cho Lucas Alario ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Dù chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu nhưng Leverkusen vẫn có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 58 nhờ pha lập công của Karim Bellarabi. Trong khoảng thời gian còn lại, Leverkusen có thêm vài cơ hội để nới rộng thêm cách biệt trong khi Saarbrucken tiếp tục chịu trận. Tuy nhiên, tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đại diện Bundesliga đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đây mới là lần đầu đội chủ sân Bay Arena lọt vào chung kết Cúp quốc gia Đức sau 11 năm chờ đợi. Ở lần gần nhất làm được điều này, họ chỉ là á quân sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Werder Bremen. Đối thủ của Leverkusen ở trận chung kết Cúp quốc gia Đức 2020 sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Frankfurt diễn ra vào rạng sáng mai (ngày 11-6).

Tốp 10 cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện nay theo thống kê của CIES. Ảnh: Gist Vile

Trong khi đó, theo định giá của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES), C.Ronaldo đã rơi xuống vị trí thứ 70 trong tốp 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm này. Theo CIES, giá trị của “siêu sao” người Bồ Đào Nha chỉ còn 62,8 triệu bảng.

Trẻ hơn C.Ronaldo 2 tuổi nhưng ngôi sao Lionel Messi của Barcelona cũng không còn giữ được giá trị cao như trước. Hiện tại, “siêu sao” người Argentina được định giá 89 triệu bảng và cũng tụt sâu xuống vị trí thứ 22 thế giới. Dù đang là những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng giá trị của C.Ronaldo hay Messi vẫn thấp hơn nhiều những đồng nghiệp trẻ tuổi và còn nhiều tiềm năng phát triển như Frenkie De Jong, Mason Mount (91 triệu bảng), Matthis de Ligt (93 triệu bảng) hay Erling Haaland (96 triệu bảng)...

Công bố của CIES cho thấy tiền đạo người Pháp, Mbappe của Paris Saint Germain là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới thời điểm hiện tại với giá trị là 231 triệu bảng. Mbappe năm nay mới 21 tuổi nhưng “ngôi sao” người Pháp còn được nhận định là cái tên sáng giá nhất thay thế C.Ronaldo và Messi thống trị bóng đá thế giới trong tương lai.

Đứng ngay sau Mbappe là 4 cầu thủ người Anh, đó là: Raheem Sterling (173,6 triệu bảng), Jadon Sancho (159,7 triệu bảng), Trent Alexander-Arnold (152,6 triệu bảng) và Marcus Rashford (135,8 triệu bảng).

Trong tốp 10 còn có hàng loạt cầu thủ khác thi đấu ở Premier League như Mohamed Salah (129,2 triệu bảng), Sadio Mane (124,1 triệu bảng) hay Harry Kane (105,8 triệu bảng). Hai cầu thủ còn lại ở tốp này là Antoine Griezmann (121,6 triệu bảng) và Alphonso Davies (119 triệu bảng). Trong đó, Alphonso Davies mới 19 tuổi và đang thi đấu tuyệt hay ở mùa giải này trong màu áo Bayern Munich.

Ở một diễn biến khác tại đấu trường quốc nội, không lâu sau khi về nhì trong cuộc bình chọn “Quả bóng Vàng” nữ Việt Nam năm 2019, trung vệ Chương Thị Kiều trở thành người chiến thắng trong buổi lễ trao giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam được tổ chức sáng hôm qua (ngày 9-6).

Chương Thị Kiều được tôn vinh sau khi cô nén đau vì chấn thương, sát cánh cùng các đồng đội trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 30, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng. Theo công bố của Ban tổ chức, trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam giành được 695 điểm.

Trung vệ Chương Thị Kiều giành chiến thắng trong cuộc bình chọn giải thưởng Fair-play 2019. Ảnh: VFF

Người về nhì ở giải thưởng fair-play của bóng đá Việt Nam trong năm qua là trọng tài FIFA Ngô Duy Lân được 574 điểm. Vị trọng tài này có hành động sơ cứu để giúp cầu thủ thoát hiểm cắn lưỡi trong tình trạng vô thức. Về thứ ba là 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động tỉnh Nam Định đã cứu em bé trong biển người sân Thiên Trường (Nam Định) tại V.League 2019.

Hạng tư thuộc về tinh thần đồng đội của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Giải Năm là sự tri ân dành cho 2 nữ cổ động viên Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh với hành động đầy ý nghĩa lặn lội mang 60kg thực phẩm cho 2 đội tuyển bóng đá nam nữ tại SEA Games 30.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao phần thưởng vinh danh cho huấn luyện viên Mai Đức Chung vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trong năm 2019 dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã lập cú đúp danh hiệu là “Vô địch giải nữ Đông Nam Á” và “Huy chương Vàng SEA Games 30”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bayer-leverkusen-vao-chung-ket-cup-quoc-gia-duc-chuong-thi-kieu-duoc-vinh-danh-post429694.html