Bayern 2-3 Man City: Ngược dòng ấn tượng

Bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 24 phút nhưng Man City với niềm cảm hứng Bernardo Silva đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước Bayern Munich…

Bước vào trận giao hữu rất được chờ đợi tại Miami, cả Bayern Munich lẫn Man City đều chỉ có lực lượng rất chắp vá. Dù vậy, nhà vô địch Đức vẫn có những Arjen Robben, Franck Ribery, Kingsley Coman và David Alaba trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Riyad Mahrez cùng Aymeric Laporte là những cái tên đáng chú ý nhất được HLV Pep Guardiola tung ra sân từ đầu.

Bayern sớm có bàn mở tỉ số

Dù không có nhiều ngôi sao sáng giá nhưng tốc độ trận đấu vẫn được hai đội đẩy lên rất cao ngay sau hồi còi khai cuộc. Man City là đội có khởi đầu tốt hơn với sự năng nổ của Mahrez, Phil Foden và Brahim Diaz trên hàng công. Họ cũng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ở phút 13 nhưng đáng tiếc tiền đạo trẻ Lukas Nmecha lại sút trúng khung gỗ.

Ngay sau bàn thua hụt, Bayern đã mở tỉ số. Phút 15, các cầu thủ Hùm xám có pha dàn xếp tấn công rất tốt bên phía cánh phải. Rafinha thoát xuống trống trải và thực hiện quả tạt chuẩn xác tới từng milimet cho Meritan Shabani bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Claudio Bravo. Trung vệ trẻ Cameron Humphreys với chiều cao 1m87 đã bị tiền vệ người Đức chỉ cao 1m78 đè mặt trong pha bóng này.

Có được bàn dẫn trước, Bayern chơi thanh thoát hơn và phút 24, đội bóng Đức đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Một pha phối hợp tuyệt vời và ăn ý giữa bộ đôi Robbery, tái hiện thời đỉnh cao của họ. Ribery có đường chuyền dài tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Man City trong khi Robben chạy chỗ cực kì thông minh để phá bẫy việt vị, nhẹ nhàng bấm bóng về phía góc xa, không cho Bravo một cơ hội nào.

Robben giúp Bayern nhân đôi cách biệt

6 phút sau đó, lại là Robbery phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, cú đặt lòng của Robben sau khi nhận đường chuyền từ Ribery lại không thể chiến thắng được Bravo. Man City cũng vùng lên với hai pha uy hiếp nguy hiểm của Foden rồi Diaz. Dù vậy, họ cũng chịu tổn thất khi Mahrez chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Bernardo Silva.

Trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, Man City đã có bàn rút ngắn tỉ số. Một pha solo tuyệt vời của Bernardo Silva khi tiền vệ người Bồ Đào Nha tự tin đi bóng rồi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa khung thành Bayern. Một pha bóng mang đậm dấu ấn cá nhân của ngôi sao mang áo số 20.

Đến phút 55, Man City đã có bàn gỡ hòa nhờ sai lầm của thủ môn Sven Ulreich. Người gác đền bên phía Bayern cản phá không tốt cú sút xa của Foden, để bóng bật ra và Nmecha có mặt rất đúng chỗ để ghi bàn thắng hết sức dễ dàng.

Nmecha chớp cơ hội mang về bàn gỡ hòa cho Man City

Bayern tưởng như đã có bàn thắng tái lập thế dẫn trước chỉ 1 phút sau đó. Vẫn là bộ đôi Robbery phối hợp khi Ribery chọc khe tinh tế cho Robben băng xuống nhưng đáng tiếc Sandro Wagner lại không thể chạm bóng sau đường căng ngang của ngôi sao người Hà Lan.

Phút 70, Bernardo Silva hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho Man City. Sau pha phối hợp với Foden, tiền vệ người Bồ Đào Nha loại bỏ Alaba trước khi dứt điểm cực nhanh vào góc gần khiến Ulreich không kịp trở tay. Một cú đúp thể hiện những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ được kì vọng là người kế vị Cristiano Ronaldo ở đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh sự xuất sắc của Bernardo Silva, thủ môn Bravo cũng đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Chỉ trong vòng 1 phút (80 đến 81), người gác đền 35 tuổi đã hai lần từ chối nỗ lực của Robben. Anh cũng xử lý tốt những pha đưa bóng vào từ cánh trái của Ribery. Thủ thành người Chile đã chỉ huy các đồng đội trẻ đứng vững trước sức ép rất lớn từ Bayern để bảo toàn chiến thắng cho đội nhà.

Bernardo Silva chói sáng khi góp công trong cả 3 bàn thắng

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-2 trước Bayern với màn trình diễn tuyệt vời của Bernardo Silva. Trong khi đó, HLV Niko Kovac tiếp tục phải đau đầu với hàng phòng ngự của Hùm xám khi họ đã thủng lưới 6 bàn sau 3 trận mà 5 trong số đó đến ở 2 trận gần nhất.

Đội hình thi đấu:

Bayern: Ulreich - Rafinha (46. Gnabry), Alaba, Richards, Meier - Will (75. Johansson) - Robben, Shabani, Ribéry (85. Zylla), Coman - Wagner (75. Zirkzee).

Man City: Bravo - Humphreys-Grant, Garcia, Laporte (67. Ogbeta), Zinchenko - Bolton (67. Bernabe), Luiz, Foden (84. Garre) - Mahrez (27. Bernardo), Nmecha, Diaz (67. Gomes).

Anh Tú(BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bayern-23-man-city-nguoc-dong-an-tuong-346-298847.html