Bayern 'chơi lớn' chiêu mộ nhà vô địch thế giới với kỷ lục chuyển nhượng

Bayern Munich đã chính thức chiêu mộ thành công nhà vô địch thế giới Lucas Hernandez sau khi chi ra 80 triệu Euro tiền giải phóng hợp đồng, lập nên kỷ lục chuyển nhượng mới của CLB số 1 nước Đức.

Bayern Munich đã chính thức chiêu mộ thành công nhà vô địch thế giới Lucas Hernandez sau khi chi ra 80 triệu Euro tiền giải phóng hợp đồng, lập nên kỷ lục chuyển nhượng mới của CLB số 1 nước Đức.

CLB Bayern Munich chính thức thông báo sở hữu hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Bản hợp đồng này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 (khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2019 mở cửa).

Bayern thông báo sở hữu Lucas Hernandez.

Để có được chữ ký của tuyển thủ quốc gia Pháp, “Hùm xám” đã chấp nhận chi 90 triệu USD (tương đương 80 triệu Euro) để phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này từ Atletico Madrid. Đây cũng là kỷ lục chuyển nhượng mới của CLB số 1 nước Đức. Trước đó, tân binh đắt giá nhất trong lịch sử CLB là Corentin Tolisso cũng chỉ có giá 41,5 triệu Euro.

Bản hợp đồng này biến Lucas Hernandez trở thành hậu vệ đắt đỏ thứ 2 thế giới, chỉ sau Van Dijk của Liverpool (100 triệu USD).

Chia sẻ sau khi đạt thỏa thuận với Bayern, Lucas Hernandez cho biết: "Đây là khoảnh khắc lịch sử trong sự nghiệp của tôi, Bayern là đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, tôi rất tự hào khi chiến đấu cho Bayern Munich.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Atletico Madrid, BLĐ, HLV, đồng đội vàngười hâm mộ đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Còn hiện tại, tôi mong chờ bước tiếp cùng Bayern Munich".

Dù đã là người của Bayern Munich nhưng Lucas Hernandez chỉ có thể khoác áo “hùm xám” kể từ ngày 1/7/2019. Anh sẽ thi đấu tại sân Allianz Arena trong thời gian 5 năm cùng mức lương chưa được tiết lộ.

Mbappe và Lucas Hernandez (phải) cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2018.

Lucas Hernandez đầu quân cho Atl.Madrid năm 2014. Anh đã chơi 110 trận cho Rojiblancos và gặt hái được khá nhiều thành công, trong đó có thể kể tới chức vô địch Europa League, Siêu cúp châu Âu 2018.

Lucas Hernandez cũng là thành viên chính trong đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Anh có thể đá tốt ở vị trí trung vệ nếu cần.

Với việc chiêu mộ thành công cả Lucas Hernandez và Benjamin Pavard, Hùm xám đã có được cặp hậu vệ cánh của nhà đương kim vô địch thế giới Pháp.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/bayern-choi-lon-chieu-mo-nha-vo-dich-the-gioi-voi-ky-luc-chuyen-nhuong-a268595.html