Bayern: Chúng tôi không 'Corona-Discount' khi gia hạn với cầu thủ

Karl-Heinz Rummenigge khẳng định Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn đàm phán với họ. Những bản hợp đồng do chúng tôi đưa ra rất công bằng và rõ rằng - không hề có chuyện Corona-Discount!

CEO của Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. (Nguồn: Getty Images)

CEO của Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã chính thức công bố họ gia hạn với huấn luyện viên Hansi Flick thêm ba năm đến ngày 30/6/20203.

Ngay sau bản hợp đồng gia hạn này, phóng viên báo Bild Matthias Brügelmann đã có cuộc phỏng vấn CEO của Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

- Ông Rummenigge, Hansi Flick đã ký gia hạn hợp đồng 3 năm với chiếc bút bi mà câu lạc boy65 đã tặng ông ấy khi ông sinh nhật 55 tuổi?

Karl-Heinz Rummenigge: Còn chưa. Chúng tôi mới chỉ giao hẹn với nhau bằng miệng về mọi chi tiết, những người phụ trách về luật pháp sẽ hoàn thành công việc này ở Home-Office. Sau đó thì chiếc bút bi sẽ được dùng đến.

- Tại sao Hansi Flick lại là huấn luyện viên thích hợp cho 3 năm tới?

Karl-Heinz Rummenigge: Thứ bóng đá của ông ấy thành công và mang lại hứng thú cho người xem trên sân. Người ta còn muốn gì hơn nữa? Hansi có phong cách riêng của mình, mà nó làm tôi nhớ lại cú ăn ba năm 2013. Ông còn khéo léo dẫn dắt và phát triển được nhiều cầu thủ trẻ như Davies hay Zirkzee, đó là con đường mà chúng tôi cương quyết đi theo. Hợp đồng 3 năm ghi nhận tất cả sự tin tưởng của chúng tôi.

- Có đúng là Jupp Heynckes đã đóng một vai trò quan trọng trong lần ra hạn này không?

Karl-Heinz Rummenigge: Jupp đặt niềm tin vào quyết định nhân sự này. Chúng tôi có vài lần nói chuyện điện thoại với nhau. Theo như cái nhìn của Jupp, Hansi là hoàn hảo đối với FC Bayern.

- Flick giống với huấn luyện viên nào của Bayern nhất?

Karl-Heinz Rummenigge: Ông ấy làm tôi nhớ đến Jupp. Họ có một sự đồng cảm trong cách cư xử với đội bóng như nhau.

- Flick chia sẻ hồi đầu năm, ông muốn có tiếng nói trong chuyển nhượng.

Karl-Heinz Rummenigge: Đó là chuyện rõ ràng, Hansi có quyền tham gia ý kiến. Những chia sẻ của huấn luyện viên đóng một vai trò quan trọng trong những quyết định về nhân sự. Cũng bởi vì chính ông ấy là người làm việc trực tiếp với cầu thủ. Vì thế, chúng tôi muốn biết ý kiến rõ ràng của HLV trước khi đưa ra những quyết định trong tuần tới hay tháng tới để xây dựng cho mùa sau.

Hansi Flick nhận được sự tin tưởng ở Bayern. (Nguồn: Getty Images)

- Như trong trường hợp Leroy Sané và Timo Werner?

Karl-Heinz Rummenigge: Bạn biết đấy, tôi không nói về những cầu thủ đang có hợp đồng với câu lạc bộ khác.

- Thế còn tình hình Alaba, Müller, Thiago và Neuer như thế nào?

Hasan Salihamidzic và Oliver Kahn đàm phán với họ. Những bản hợp đồng do chúng tôi đưa ra rất công bằng và rõ rằng - không hề có chuyện Corona-Discount! Tôi nghĩ, rằng không có nhiều đội bóng trên thế giới cư xử như chúng tôi trong giai đoạn khủng khoảng hiện nay.

- Còn một câu hỏi liên quan đến đến tự nguyện bớt lương: Còn kéo dài đến khi nào?

Karl-Heinz Rummenigge: Đầu tiên, các cầu thủ và ban lãnh đạo giảm 20% lương trong tháng Tư. Với số tiền này sẽ đảm bảo cho những nhân viên khác của Bayern không bị thiếu lương. Nếu thời gian nghỉ thi đấu vẫn còn kéo dài, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau vào cuối tháng cùng bàn bạc xem mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bayern-chung-toi-khong-coronadiscount-khi-gia-han-voi-cau-thu/632509.vnp