Bayern Munich họp bất thường, bổ nhiệm HLV Wenger?

Một cuộc họp báo đột xuất sẽ diễn ra vào chiều 19-10 tại trụ sở Bayern Munich và nhiều khả năng lãnh đạo đội bóng này sẽ chính thức bổ nhiệm Arsene Wenger làm HLV trưởng.

Nhật báo Bild (Đức) đưa tin, cuộc họp báo này sẽ do các lãnh đạo cao cấp nhất của CLB chủ trì, bao gồm Chủ tịch Uli Hoeness, Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge và Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic, điều hiếm thấy trong công việc điều hành các hoạt động của đội bóng hàng đầu nước Đức.

Dàn lãnh đạo cao cấp Bayern Munich dự lễ bổ nhiệm HLV Jupp Heynckes

Dàn lãnh đạo cao cấp Bayern Munich dự lễ bổ nhiệm HLV Jupp Heynckes

Lần gần nhất, "bộ ba quyền lực" này tham gia một cuộc họp báo tương tự là khi Bayern Munich chào đón sự trở lại của cựu HLV trưởng Jupp Heynckes cách đây một năm. Nhà cầm quân lão làng này sau đó đã đưa "Hùm xám xứ Bavaria" đến danh hiệu Bundesliga thứ 28 trong lịch sử đồng thời giành luôn danh hiệu Siêu cúp Đức.

Mọi việc bắt đầu kể từ khi HLV trưởng Jupp Heynckes hoàn thành bản hợp đồng 1 năm và chia tay Bayern Munich hồi mùa hè vừa qua. Nhà vô địch nước Đức sau đó đã bổ nhiệm Niko Kovac, cựu trung vệ người Croatia từng có hai mùa thi đấu tại sân Allianz Arena, vào ghế nóng. Đang có những trải nghiệm thú vị với quãng thời gian 2 năm dẫn dắt Eintracht Frankfurt, thế nhưng khi quay lại Munich, Niko Kovac đã không thành công như mong đợi.

HLV Niko Kovac không tạo dựng được sức mạnh cho Bayern Munich

Dàn cầu thủ ngôi sao trong tay ông đang "già" đi trông thấy sau 6 mùa giải liên tiếp thống trị sân cỏ nước Đức, như thủ môn Manuel Neuer đã 32 tuổi, Jerome Boateng, Javi Martinez, Sandro Wagner, Robert Lewandowski cùng chạm mốc 30 trong khi Arjen Robben đã 34 còn Franck Ribery 35 tuổi! Dù rất chịu khó trẻ hóa đội hình nhưng các đời HLV trưởng Bayern lại hay "e ngại" khi phải sử dụng các gương mặt trẻ, bất kể tài năng của họ đã được khẳng định ở các sân chơi lớn. Trong số này, có thể kể đến những Renato Sanchez (21 tuổi), Kingsley Coman (23), Niklas Sule (23)…

Bayern gục ngã 0-3 sân nhà trước Gladbach ở vòng 7 Bundesliga

7 vòng đấu từ đầu mùa, Bayern Munich đã thua 2 và hòa 1, rơi xuống vị trí thứ 6, thứ hạng lạ lẫm đối với người hâm mộ đội bóng này trong vòng một thập kỷ qua. Tại Champions League, "Hùm xám" trên sân nhà bị Ajax cầm chân ở lượt trận thứ nhì.

Arsene Wenger sẽ sớm tái xuất sau vài tháng nghỉ ngơi

Theo nhật báo Le Parisien (Pháp), Bayern Munich đã liên hệ với Arsene Wenger từ nhiều ngày qua và cựu HLV Arsenal cũng hào hứng cho biết ông sẵn sàng trở lại sân cỏ càng sớm càng tốt, dù chưa tiện công bố thời gian chính xác. Giờ đây, với những động thái tích cực từ phía Bayern Munich, có thể tin đội bóng này đã sẵn sàng cho một cuộc "thay ngựa giữa dòng" nhằm ngăn một sự sụp đổ dây chuyền trước khi quá muộn.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bayern-munich-hop-bat-thuong-bo-nhiem-hlv-wenger-20181019094212689.htm