Bayern Munich - Man City: Hẹn Real Madrid ở bán kết

Với lợi thế dẫn trước Bayern Munich 3-0 ở trận lượt đi, Man City gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết Champions League để gặp Real Madrid.

Man City đang thể hiện phong độ chói sáng với những chiến thắng cách biệt, trận thắng Bayern Munich ở trận lượt đi tứ kết với tỷ số 3-0 đã giúp thầy trò HLV Pep Guardiola nắm chắc tấm vé vào bán kết, dù còn trận đấu lượt về.

Trở lại đấu trường quốc nội, Man City cũng vừa có chiến thắng 3-1 trước Leicester City, qua đó áp sát Arsenal trên bảng xếp hạng, hiện tại The Citizens chỉ kém Pháo thủ 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, khả năng Man xanh vượt mặt Arsenal trong vài vòng đấu tới rất cao khi hai đội sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp.

Erling Haaland tiếp tục gieo sầu cho Bayern. Ảnh: Getty

Erling Haaland tiếp tục gieo sầu cho Bayern. Ảnh: Getty

Đáng chú ý là chân sút chủ lực Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn của mình, ở trận đấu với Leicester, HLV Pep Guardiola rút Haaland và De Bruyne ra sớm nhằm đảm bảo thể lực cho trận tái đấu Bayern.

Trở lại đấu trước Champions League, Ngoại hạng Anh chỉ còn một đại diện duy nhất là Man City khi một đại diện khác là Chelsea chính thức bị loại sau khi để thua Real 4-0 sau 2 lượt trận. Mọi hi vọng của Ngoại hạng Anh đang dồn vào Man xanh. Với đầy đủ lực lượng cùng với lợi thế dẫn trước 3-0 chắc chắn Man City sẽ không tự đạp đổ cơ hội tiến vào bán kết của mình.

Về phía đội chủ nhà Bayern Munich, trận thua 0-3 đã làm cho tinh thần toàn đội đi xuống, thậm chí giữa L.Sane và Mane đã xảy ra cuộc cãi vã sau trận thua, BLĐ Hùm xám phải vào cuộc giải hòa. Sau trận thua, Bayern trở về đấu trước quốc nội với trận hòa thất vọng 1-1 trước Hoffenheim và bị Dortmund rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm cho cuộc đua vô địch Bundesliga.

Bayern đang có nhiều vấn đề từ khi thay đổi HLV trưởng. Ảnh: Getty

Dường như việc thay đổi HLV trong giai đoạn nước rút mùa giải của Hùm xám đang vấp phải nhiều tranh luận, việc sa thải Julian Nagelsmann để bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel chưa mang lại dấu hiệu tích cực cho Bayern.

Về thành tích đối đầu, tính 3 trận đối đầu gần nhất ở đấu trường Champions League, Man City đều thắng trước Bayern, trận gần nhất là chiến thắng 3-0 ở trận tứ kết lượt đi.

Lực lượng hiện tại của Bayern cũng đang thiếu vắng nhiều trụ cột, thủ thành Manuel Neuer và hậu vệ Lucas Hernandez chấn thương, tiền đạo mũi nhọn Choupo-Moting khả năng ra sân rất thấp. Đặc biệt, tiền đạo Mane chắc chắn vắng mặt do nhận án kỷ luật của CLB sau khi “tác động vật lý” vào mặt L.Sane.

Man City sẽ không tự đạp đổ cơ hội vào bán kết của mình sau khi thắng 3-0 ở trận lượt đi. Ảnh: Getty

Trong khi đó, lực lượng của Man City đến nước Đức có đầy đủ anh hào, Erling Haaland đang ghi bàn đều đặn, Jack Grealish, Kevin De Bruyne tỏa sáng với những pha kiến tạo sắc bén. Trường hợp vắng mặt duy nhất của Man City chính là tiền đạo cánh Phil Foden do chấn thương.

Chắc chắn Bayern sẽ phải dồn tổng lực tấn công để thay đổi tình hình, tuy nhiên đây có thể là điểm yếu của Hùm xám nếu bị Man City phản công. HLV Thomas Tuchel sẽ phải tung hết những gì tinh túy để tiếp đón Man City. Trận đấu giữa chủ nhà Bayern Munich và Man City ở tứ kết lượt về Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 20-4.

Dự đoán tỷ số Man City thắng 2-0.

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/bayern-munich-man-city-hen-real-madrid-o-ban-ket-post729434.html