Bayern Munich mất oan 2 quả phạt đền trước Real?

Trong trận bán kết lượt về Champions League với Real rạng sáng nay, trọng tài đã 2 lần từ chối cho Bayern Munich hưởng phạt đền.

Pha bóng Marcelo để bóng chạm tay trong vòng 16m50

Pha bóng Marcelo để bóng chạm tay trong vòng 16m50

Ở vòng tứ kết với Juventus, Real Madrid đã gây tranh cãi lớn khi liên tiếp thoát được các tình huống phạt đền. Thậm chí trong cả 2 lượt trận, Los Blancos đều có lợi thế hơn người.

Đến trận bán kết lượt về với Bayern Munich rạng sáng qua, đội bóng của Zidane tiếp tục hưởng lợi từ quyết định của các trọng tài. Tình huống rõ ràng nhất xảy ra ở cuối hiệp 1, khi tỉ số đang là 1-1. Sau cú tạt bóng của Joshua Kimmich, Marcelo đã để bóng chạm tay trong cấm địa nhưng trọng tài đều bỏ qua.

Hình ảnh quay chậm cho thấy trọng tài chính Cuneyt Cakir và các trợ lý đều có vị trí thuận lợi để theo sát tình huống. Theo AS và Marca, đây chắc chắn phải là quả phạt đền cho Bayern Munich và họ không thể hiểu tại sao Cuneyt Cakir lại không thổi còi. Nếu Bayern có thể nâng tỉ số lên 2-1 ngay từ hiệp 1, trận đấu sẽ diễn ra theo tình thế khác hoàn toàn.

Hình ảnh quay chậm cho thấy trọng tài chính Cuneyt Cakir và các trợ lý đều có vị trí thuận lợi để theo sát tình huống.

Bước sang hiệp 2, Bayern cũng bị bỏ qua một quả phạt đền trong tình huống ở phút 52, khi Lewandowski có vẻ như bị Serigo Ramos kéo ngã trong vòng cấm địa của Real Madrid.

Đáng chú ý ở trận lượt về bán kết rạng sáng nay, trọng tài Cuneyt Cakir là người bắt chính. Trước đó, ở lượt đi vòng tứ kết, trọng tài này cũng là người cầm còi cuộc đọ sức giữa Real Madrid và Juventus.

Ở trận đấu đó, Cuneyt Cakir đã thẳng tay đuổi tiền đạo Paulo Dybala cho dù Juve đang chịu bất lợi lớn về tỉ số (bị dẫn trước 2-0 trên sân nhà).

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bayern-munich-mat-oan-2-qua-phat-den-truoc-real-1268186.tpo