Bayern Munich phủ nhận đàm phán với HLV Wenger

Huấn luyện viên Arsene Wenger rất muốn làm việc với đương kim vô địch Bundesliga, nhưng ban lãnh đạo Bayern đã loại trừ khả năng bổ nhiệm chiến lược gia người Pháp.

Theo truyền thông Đức, “Giáo sư” người Pháp đã gọi điện cho Giám đốc điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge để bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern đã bất ngờ nói không, dù ghi nhận những gì HLV Wenger làm được ở Arsenal, cũng như điểm mạnh của ông (kinh nghiệm và khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức).

Trước đó, có nhiều thông tin Wenger sẵn sàng ký bản hợp đồng ngắn hạn dẫn dắt "Hùm xám" đến hết mùa này và đôi bên khả năng đạt thỏa thuận ngay trong tuần tới. Dù vậy, tình hình đã thay đổi nhanh chóng.

HLV Arsene Wenger hứng thú với công việc tại Bayern Munich. Ảnh: Getty.

HLV Arsene Wenger hứng thú với công việc tại Bayern Munich. Ảnh: Getty.

Sau khi HLV Niko Kovac bị sa thải, trong những cái tên như Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Arsene Wenger là gương mặt phù hợp với Bayern. Kinh nghiệm của cựu HLV Arsenal là điều không phải tranh luận nhiều. Wenger thành thạo tiếng Đức và đây không phải là lần đầu ông được nhắc đến ở Munich.

Bayern đã liên hệ với Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Thomas Tuchel (PSG) nhưng đều bị từ chối. Với việc HLV Wenger bị gạch tên, theo tờ Bild, câu lạc bộ đang cân nhắc không bổ nhiệm ai cả. Thay vào đó, đội chủ sân Allianz Arena có thể đặt niềm tin vào HLV tạm quyền Hansi Flick.

Sau màn trình diễn ở trận Der Klassiker với Dortmund, ban lãnh đạo CLB sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Bayern chơi tốt, Hansi Flick nhiều khả năng sẽ ngồi “ghế nóng” đến mùa hè, thời điểm mục tiêu số một của họ, HLV Ten Hag có thể chia tay Ajax.

Ở trận đấu đầu tiên nắm quyền, cựu trợ lý HLV Niko Kovac đã giúp "Hùm xám" giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Olympiacos, đồng thời đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League sớm 2 lượt đấu.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bayern-munich-phu-nhan-dam-phan-voi-hlv-wenger-post1011010.html