BayWa mở rộng với trung tâm hậu cần mới

Để củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng mặt trời với việc mở một trung tâm hậu cần mới ở Port-Saint-Louis-du-Rhône gần Marseille, Pháp. BayWa đã mở rộng một trung tâm hậu cần mới. Nhà kho tại Pháp này là lần mở thứ tư ở châu Âu kể từ đầu năm, sau việc BayWa mở các kho ở Luxembourg, Hà Lan và Ba Lan.

Nhà kho BayWa tại Pháp (Ảnh: logisticsbusiness)

Nhà kho BayWa tại Pháp (Ảnh: logisticsbusiness)

Với tổng diện tích nhà kho có lên đến 5.840 m2 và nằm ở vị trí chiến lược gần cảng biển Fos-sur-Mer ở Marseille. Khoảng 10.000 lượt tàu được cập cảng hàng năm và hơn 80 triệu tấn hàng hóa được trung chuyển.

“Trung tâm hậu cần mới đã được đặt ở vị trí chiến lược gần cảng Marseille, có tính đến vị trí của các công ty của chúng tôi ở Tây Ban Nha và Ý như một phần của quyết định này,” Christian Greven, Giám đốc Điều hành, BayWa re Solar Systems S.à.rl chia sẻ.

"Việc khai trương phù hợp với kế hoạch mở rộng của chúng tôi và củng cố mạng lưới của BayWa re ở Châu Âu sau khi mở các kho hàng ở Luxembourg, Hà Lan và Ba Lan trong năm nay", Greven nói thêm.

Kho sẽ chuẩn bị và cung cấp các đơn đặt hàng sản phẩm trên khắp miền nam nước Pháp. Chính vị trí thuận tiện này giúp nó có thể cung cấp cho khách hàng trong vòng 24 giờ và cung cấp cho họ sản phẩm toàn diện nhờ dung lượng lưu trữ lớn.

“Từ năm 2022 trở đi, chúng tôi sẽ có thể nhận hàng trực tiếp từ châu Á qua cảng Marseille, điều này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian,” Julien Chirol, Giám đốc điều hành, BayWa re Solar Systems SAS cho biết.

Tòa nhà cũng có văn phòng và một trung tâm đào tạo cho dòng sản phẩm novotegra sẽ được thành lập vào cuối mùa hè. Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, bốn nhân viên đã được thuê và sáu nhân viên nữa sẽ theo sau trong vòng 18 tháng tới.

Frank Jessel, Giám đốc toàn cầu của Solar Trade, cho biết thêm: “Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện khả năng hậu cần và kho bãi để phục vụ khách hàng tốt hơn, và chúng tôi rất vui khi được mở rộng đội ngũ và tăng cường cung cấp tại khu vực Pháp như một phần của cam kết này. Hiện tại, nhóm kinh doanh phân phối năng lượng mặt trời tại Pháp của chúng tôi bao gồm 25 nhân viên, sắp tới sẽ có thêm nhiều nhân viên nữa ”./.

(logisticsbusiness)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/baywa-mo-rong-voi-trung-tam-hau-can-moi-26193/