BĐBP An Giang: Dấu ấn trong 10 năm chung sức xây dựng nông thôn mới

Sáng 26-6, tại TP Châu Đốc, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua 'BĐBP An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới'. Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Chiến Khu

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “BĐBP An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới của BĐBP, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch với các sở, ngành, địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra có liên quan đến hai bên biên giới; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Toàn đơn vị đã tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng được 442 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà mái ấm biên cương, mái ấm cho người nghèo trên biên giới, trị giá 18,9 tỷ đồng; di dời và sửa chữa 620 căn nhà, trị giá 1,2 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp đường bê tông nông thôn được 10,7 km; làm mới và sửa chữa 10 cây cầu, chữa cháy rừng 4,95 ha…với 4.998 ngày công cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Đơn vị còn hỗ trợ, tiền, quà, hiện vật cho người nghèo trên biên giới với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. BĐBP tỉnh đã xây dựng 3 công trình dân sinh (trạm xá quân dân y kết hợp), 4 dự án nước sạch trị giá 13 tỷ đồng phục vụ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và nhân dân trên biên giới.

Tuyến biên giới An Giang có 3 xã được công nhận là xã “Nông thôn mới” gồm xã Vĩnh Tế (TP Châu Đốc); xã Khánh An (huyện An Phú), xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn).

Trong 10 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo trong chung sức xây dựng nông thôn mới như: Mô hình “Phòng đọc biên giới” của Đồn Biên phòng Nhơn Hưng; “Nhà nhân ái” của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc” của các đồn Biên phòng biên giới; “Hũ gạo tình thương” của các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Chiến Khu

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phong biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị đã đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “BĐBP An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và địa phương về xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa thành các kế hoạch của đơn vị triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ động đăng ký chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp cùng địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên...

Phối hợp cùng địa phương tích cực tham gia lao động giúp dân; tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng địa bàn Biên phòng ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “BĐBP An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-an-giang-dau-an-trong-10-nam-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi/