BĐBP Bình Định tiếp nhận 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 17 giờ 15 phút ngày 22-10, tàu BĐ 97809 TS của ông Lê Văn Khánh, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã đưa 2 ngư dân gặp nạn vào bờ và bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định an toàn.

Tàu cá ông Lê Văn Khánh trên đường đưa ngư dân vào Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn. Ảnh: Công Cường

Trước đó, ngày 21-10, tàu cá BĐ 97480 TS của ông Lê Văn Ốm (ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển cách đất liền thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 65 hải lý về phía Đông thì bị hỏng máy, nước ngập làm tàu chết máy. 4 ngư dân trên tàu cá yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, Đài Thông tin duyên hải Quy Nhơn phối hợp cùng gia đình chủ tàu, kêu gọi tàu cá địa phương, tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để hỗ trợ giúp đỡ.

Đến 15 giờ 5 phút ngày 21-10, tàu cá BĐ 97480 TS bị phá nước chìm hoàn toàn, các ngư dân trên tàu mặc áo phao chờ cứu nạn. Sau đó, khi đang trên đường đánh bắt hải sản về, tàu cá BĐ 97809 TS đã tiếp cận, hỗ trợ đưa 2 ngư dân lên tàu, 2 ngư dân còn lại sang tàu đánh cá khác tiếp tục đi đánh bắt.

Hiện, sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-binh-dinh-tiep-nhan-2-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-post434374.html