BĐBP Bình Thuận nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vụ máy bay bị rơi

Trưa 16/4, trong khi bay luyện tập trên biển, biên đội hai chiếc Su 22M4,  mang các số hiệu 5857 và 5863, thuộc Trung đoàn Không quân 937- Sư đoàn Không quân 370 đã gặp sự cố, mất liên lạc tại khu vực gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan điều lực lượng đến khu vực để cứu nạn.

Lực lượng BĐBP Bình Thuận đang nỗ lực tìm kiếm 2 phi công bị mất tích trên biển.

Lực lượng BĐBP Bình Thuận đang nỗ lực tìm kiếm 2 phi công bị mất tích trên biển.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thoa, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu tác chiến, Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận cho biết: Thực hiện lệnh điều động của Bộ Quốc phòng và ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận phối hợp cùng các ngành chức năng thông báo cho các tàu thuyền trong khu vực được biết và đã điều tàu BP 11-1901 tại cảng Phú Quý ra tìm kiếm ở khu vực nói trên. Đến 12 giờ cùng ngày, 10 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt ở khu vực máy bay rơi để tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài tàu này, còn có sự tham gia của 1 tàu thuộc Vùng Cảnh sát biển, 2 tàu của vùng 4 Hải quân và lực lượng Đặc công nước thuộc Đoàn 5 Bộ Tư lệnh Đặc công.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Sư đoàn 370 đã điều một máy bay trực thăng, tỉnh Bình Thuận điều 1 tàu ra tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa có kết quả. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được 3 thùng dầu phụ của hai máy bay trên. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm kiếm được 3 thùng dầu của máy bay trôi trên biển.

Được biết, hai phi công bị nạn, nhảy dù xuống biển là Trung tá phi công Lê Văn Nghĩa, SN 1974, mới được bổ nhiệm Phó Trung đoàn trưởng quân huấn không lâu. Anh Nghĩa là một cán bộ trẻ của Trung đoàn, hiện là phi công cấp 1, cấp cao nhất trong ngạch phi công máy bay chiến đấu. Trung tá Nghĩa có một vợ, hai con, hiện đang sống tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Phi công thứ hai là Đại úy Nguyễn Anh Tú, quê ở Kiến Thụy, Hải Phòng, hiện gia đình đang ở Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân cho biết, hiện đang có 2 chiếc máy bay tiến hành rà soát trên vùng biển Bình Thuận, tìm kiếm tung tích 2 máy bay cũng như các phi công gặp nạn.

Hiện, các lực lượng vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm hai chiếc máy bay và hai phi công tại tọa độ mà Quân chủng Phòng không không quân cung cấp, tuy nhiên vẫn chưa tìn thấy.

Su 22 M4 là loại máy bay cường kích ném bom được biên chế trong lực lượng không quân Việt Nam. Tại Sư đoàn Không quân 370, máy bay Su 22 M4 thuộc Trung đoàn Không quân 937, đóng tại Sân bay Thành Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận. Hai chiếc máy bay quân sự SU 22 bị nạn đang thực hiện bài tập nhào lộn để cắt bom theo kế hoạch thì đột nhiên mất tín hiệu, khả năng cả 2 đã chìm xuống biển.

Hoàng Anh Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-no-luc-tim-kiem-cuu-ho-vu-may-bay-bi-roi/