BĐBP Bình Thuận triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2019

Ngày 22-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2019. Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018. Ảnh: Trung Thành

Báo cáo hội nghị nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, vụ việc xảy ra, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển của tỉnh.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng tổng hợp của bộ đội; duy trì nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhất là an toàn giao thông. Đảm bảo tốt các mặt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu.

Trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã phối hợp, độc lập bắt giữ 61 vụ/104 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu thập, xử lý 769 tin, xác minh kết luận 152/152 vụ việc; cử 685 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; kêu gọi 9.140 tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú bão; 265 ngày công làm 9,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 3 km kênh mương nội đồng; khám, cấp thuốc miễn phí cho 573 lượt người, tiêm chủng cho 132 trẻ em; thăm hỏi, tặng 250 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, neo đơn; xây dựng 2 “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho 2 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn…

Về nhiệm vụ năm 2019, Đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng BĐBP Bình Thuận cho biết, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; chú trọng đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn; chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các lực lượng, chính quyền các địa phương trong giải quyết các vụ việc nảy sinh; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài…

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã trao 1 cờ, 7 bằng khen, 7 giấy khen cho các 15 tập thể; trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cho 41 cá nhân, danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến cho 140 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-binh-thuan-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-bien-phong-nam-2019/