BĐBP các tỉnh, thành phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Trong hai ngày 30, 31-1, BĐBP các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang và TP Hải Phòng tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Canh Tý 2020.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Tiến Thắng

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Tiến Thắng

Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, cán bộ, chiến sỹ BĐBP ra quân hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tết trồng cây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, chiến sỹ BĐBP nhằm khơi dậy tinh thần lao động tích cực, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ BĐBP các tỉnh, thành tiến hành trồng cây trong khuôn viên đơn vị và trên địa bàn biên giới, đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Tết trồng cây.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang đã tham gia trồng được 100 cây ăn quả tại cơ quan Bộ Chỉ huy. Các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương trồng được gần 10.000 cây xanh, cây ăn quả các loại trên địa bàn biên giới.

Năm 2020, BĐBP Lào Cai phấn đấu trồng khoảng 6.000 cây xanh tại đợn vị và địa bàn quản lý. Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây xanh dọc đường tuần tra biên giới để mọi người dân hưởng ứng, tham gia.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai trồng cây trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Trung Dũng

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh chỉ đạo tất cả các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động Tết trồng cây tại địa bàn. Dự kiến trong dịp này, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Ninh sẽ trồng khoảng 30.000 cây các loại.

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, cán bộ, chiến sỹ BĐBP TP Hải Phòng tham gia trồng gần 200 cây ăn quả các loại xung quanh khu doanh trại Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng.

BĐBP Quảng Ninh hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Dương Trường

Chính quyền và lực lượng vũ trang TP Móng Cái (Quảng Ninh) ra quân Tết trồng cây. Ảnh: Thu Hằng

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng trồng cây tại khuôn viên Bộ Chỉ huy. Ảnh: Sơn Hà

Thực hiện phương châm “trồng cây nào sống cây đó”, hơn 1.000 cây xanh gồm các loại cây ăn quả như: Ổi, xoài, vú sữa… đã được cán bộ, chiến sỹ đơn vị, thầy cô giáo và các em học sinh trồng ở trong khuôn viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Nghệ An (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) góp phần tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trên hai tuyến biên phòng của tỉnh mỗi người trồng ít nhất 2 cây xanh gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp.

Hơn 700 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh đóng quân trên hai tuyến biên giới của tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và đã trồng được trên 11.000 cây xanh các loại như: Cây chắn sóng, cây ăn quả, cây bóng mát.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An và thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn trồng cây trong khuôn viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh hưởng ứng, tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Thế Mạnh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Làng Ho, BĐBP Quảng Bình và các cơ quan đứng chân trên địa bàn trồng cây ăn quả tại khuôn viên đơn vị và địa bàn biên giới. Ảnh: Hoài Nam

BĐBP Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương trồng cây xanh trên địa bàn. Ảnh: Phước Trung

Tại BĐBP Quảng Bình, hơn 700 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hưởng ứng tham gia trồng trên 15.000 cây xanh các loại trên địa bàn biên giới.

BĐBP Quảng Trị đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các đồn Biên phòng và khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Các đơn vị đã trồng được 20.000 cây xanh các loại, trong đó có trên 10.000 cây lấy gỗ như: Sến, táu, tách...

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị giao cho các đơn vị bảo quản, chăm sóc cây trồng với phương châm “Trồng cây nào, đảm bảo sống và chăm sóc tốt cây đó”, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị “Sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nhơn Hội, BĐBP An Giang hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Chiến Khu

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, các đơn vị trong BĐBP tỉnh phối hợp cùng với chính quyền địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, tiến hành trồng khoảng 1.200 cây xanh tại đơn vị và các khu vực công cộng trên địa bàn.

PV- CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-cac-tinh-thanh-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho/