BĐBP Đắk Lắk sơ kết đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm

Từ ngày 2 đến 4-3, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã tổ chức sơ kết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và rút kinh nghiệm kế hoạch về tăng cường sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ biên giới trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Đức

Trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã chấp hành tốt mọi quy định của cấp trên, duy trì thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới theo Nghị định 34 của Chính phủ. Các đồn Biên phòng đã phối hợp với lực lượng có liên quan, đấu tranh chống các loại tội phạm với 256 tổ/1306 lượt người tham gia; triển khai 749 tổ, chốt lâm thời trên biên giới với 4.682 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 10 vụ/23 đối tượng, lập hồ sơ xác minh và theo dõi hàng chục đối tượng khác.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch và chỉ thi của cấp trên, duy trì các tổ, chốt lâm thời, tăng cường kiểm soát ở các địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ biên phòng, ngăn chặn từ xa các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn trên địa bàn, đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-dak-lak-so-ket-dot-cao-diem-dau-tranh-tran-ap-toi-pham/