BĐBP Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019

Ngày 20-2, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước phối hợp tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019.

 Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019. Ảnh: Văn Hoàn

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019. Ảnh: Văn Hoàn

Trong năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP ba tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình; trao đổi tình hình có liên quan đến công tác phân giới cắm mốc và dân tộc, tôn giáo.

Các cơ quan chức năng Tham mưu, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm của 3 đơn vị đã thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan trên khu vực biên giới, nội địa, đồng thời tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp đã ký kết, thường xuyên chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp thực hiện các nội dung đã hiệp đồng.

Định kỳ hàng tháng, quý, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh thông báo bằng văn bản về tình hình hoạt động của các loại đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, địa bàn tiếp giáp, đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp triển khai lực lượng phối hợp giải quyết.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP ba tỉnh đã ký hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019.

Văn Hoàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-dak-nong-dak-lak-binh-phuoc-hiep-dong-bao-ve-bien-gioi-tiep-giap-nam-2019/