BĐBP Đồng Tháp ký kết hợp tác bảo vệ biên giới với Ty Công an tỉnh Pray Veng

Ngày 28-5, tại TP Pray Veng, tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp và Ty Công an tỉnh Pray Veng, Campuchia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hợp tác năm 2018 và ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới năm 2019. Đoàn đại biểu của BĐBP Đồng Tháp do Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu của Ty Công an tỉnh Pray Veng do Thiếu tướng Prum Santhor, Trưởng Ty Công an tỉnh làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Quý

Hội nghị đánh giá, năm 2018, BĐBP Đồng Tháp đã phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an bảo vệ biên giới của tỉnh Pray Veng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Cụ thể, hai bên đã tuyên truyền cho nhân dân các hiệp định và quy chế, quy định về biên giới Việt Nam - Campuchia; tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm, ma túy, mua bán người... được 24 điểm/681 lượt người dự nghe.

Hai bên đã tổ chức tuần tra song phương được 49 tổ với 1.121 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; bảo vệ nguyên trạng cột mốc, đường biên và dấu hiệu biên giới. Tính đến nay, hai bên đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc và xây dựng xong 16/16 mốc chính, 101/101 mốc phụ, 30/30 cọc dấu tuyến biên giới Đồng Tháp - Pray Veng.

Ngoài ra, trong năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã hỗ trợ Ty Công an tỉnh Pray Veng và Tiểu đoàn 607 Công an bảo vệ biên giới 300 triệu đồng và 1 bộ máy vi tính, 1 máy in, 1 tấn gạo để phục vụ công tác và sửa chữa doanh trại. Các đồn Biên phòng biên giới tỉnh Đồng Tháp cũng hỗ trợ các Đồn Công an bảo vệ biên giới đối diện 95 triệu đồng phục vụ công tác. Các Phòng khám Quân, dân y kết hợp ở khu vực biên giới Việt Nam đã khám và điều trị bệnh cho nhân dân, lực lượng vũ trang phía Campuchia được 5.413 lượt người.

Hai đơn vị ký kết biên bản hợp tác năm 2019. Ảnh: Phú Quý

Tại hội nghị, hai đơn vị đánh giá cao kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới năm 2018; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2019. Trong đó, tập trung đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ở hai bên biên giới; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; ngăn chặn vượt biên trái phép; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân ở hai bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, trao đổi hàng hóa và khám chữa bệnh…

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-dong-thap-ky-ket-hop-tac-bao-ve-bien-gioi-voi-ty-cong-an-tinh-pray-veng/