BĐBP giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ từ ngày 13 đến ngày 16-10 tại các tỉnh miền Trung đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện nay BĐBP các tỉnh miền Trung đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 7.

Hàng chục chuyến hàng đã được BĐBP Quảng Bình vận chuyển cứu trợ cho đồng bào huyện Minh Hóa. Ảnh: Đức Trí

Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tham mưu BĐBP, trên địa bàn tuyến núi Hà Tĩnh bị sập 3 nhà cấp 4, ngập, lụt hơn 2.000 ngôi nhà, hư hỏng một số tài sản khác, thiệt hại trên 60 ha hoa màu, hư hỏng 60m đường bê tông, sạt lở trên 1.500m3 đất đá, gây ách tắc giao thông đường QL8A và nhiều đoạn trên biên giới. Mưa lớn đã làm ngập lụt hư hỏng 2.200 m3 rau màu các loại trị giá khoảng 205 triệu đồng, sạt lở cuốn trôi 145m2 chuồng trại lợn, trâu, bò trị giá khoảng 180 triệu đồng. Tổng thiệt hại 385 triệu đồng.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã điều động 160 cán bộ, chiến sỹ của cơ quan Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn Huấn luyện-cơ động; 140 cán bộ, chiến sỹ ở các đồn biên phòng phối hợp dọn đất đá, thông xe trên QL 8A và một số đoạn đường trên biên giới, giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

BĐBP Hà Tĩnh cũng đã điều động ca nô mang số hiệu CHCN 10A cùng 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với đoàn “Mái ấm hướng thiện” Hà Tĩnh tặng 170 suất quà gồm mì tôm, sữa (300.000 đồng/suất quà); cử 10 cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Cửa Sót phối hợp với Hải đội 2 và ngư dân cứu hộ 2 bè nuôi cá, 1 thuyền/1 ngư dân trôi dạt trên khu vực cảng Cửa Sót đảm bảo an toàn. Tổng phương tiện toàn tỉnh hiện có 5.522 phương tiện/14.000 lao động, trong đó có 8 phương tiện/50 thuyền viên đang đánh bắt tại Bạch Long Vỹ,130 phương tiện/620 thuyền viên đánh bắt dài ngày trên đảo Cô Tô. Hiện đơn vị đang liên lạc, thông báo tình hình bão số 7 và yêu cầu các phương tiện trú, tránh bão.

Tại Quảng Bình, trong đợt mưa lũ vừa qua, BĐBP Quảng Bình đã kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp cho 719 tàu/6.111 lao động vào bờ tránh trú tại các khu neo đậu; điều động 412 lượt cán bộ, chiến sỹ/18 xe ô tô/2 tàu/5 ca nô/ trên 4.000 lít xăng, dầu; giúp dân trên địa bàn phòng chống mưa, lũ; di dời 294 hộ/1.395 khẩu lên các điểm cao tránh ngập lụt, ứng cứu kịp thời 29 người, tìm kiếm được 2 người mất tích. Hỗ trợ nhân dân các khu vực bị ngập lụt 1.470 thùng mì tôm, 700 kg gạo, muối, dầu ăn,… 1.620 chai nước, tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ 17 triệu đồng cho 17 hộ gia đình ở xã Cảnh Dương, có tàu bị chìm.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình tiếp tục điều động 1 tàu/6 cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 tìm kiếm người mất tích, chỉ đạo các đơn vị điều động lực lượng gồm 200 cán bộ, chiến sỹ cùng 6 ô tô khẩn trương giúp nhân dân trên địa bàn biên giới khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 7.

Tại Thừa Thiên Huế, BĐBP Thừa Thiên Huế đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ về địa bàn thường trực phối hợp với lực lượng giúp dân; điều động 2 phương tiện xuồng ca nô ST750/6 cán bộ, chiến sỹ và ST660/6 cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 2 và Đồn BPCK Thuận An tổ chức tìm kiếm cứu nạn thuyền máy trôi dạt; điều động ca nô ST750/6 cán bộ, chiến sỹ của Đồn BPCK Chân Mây phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu nạn tàu kéo HACOIN 02 CV đang thi công cầu cảng Chân Mây thì bị đứt dây neo, chìm cách bờ 100m, người an toàn và đơn vị đang tiếp tục phối hợp trục vớt.

Nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngày 17-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý hỗ trợ trước mắt 1.500 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói tại vùng ngập lũ. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đoàn thể trên cả nước đã huy động cộng đồng chung tay vì miền Trung ruột thịt.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-lu-lut/