BĐBP Hà Giang, Lào Cai hội đàm với các đơn vị bảo vệ biên giới Trung Quốc

Trong 2 ngày 24 và 25-9, tại Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn đại biểu BĐBP Hà Giang và BĐBP Lào Cai do Đại tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm công tác định kỳ năm 2019 với Chi đội Quản lý biên giới Châu Văn Sơn, Trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh Thiên Bảo và Mã Quan (Vân Nam, Trung Quốc).

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Tiến Thắng

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Tiến Thắng

Thời gian qua, BĐBP Hà Giang và BĐBP Lào Cai đã thường xuyên trao đổi thông tin với Chi đội Quản lý biên giới Châu Văn Sơn về tình hình hoạt động của các loại tội phạm và công tác quản lý bảo vệ biên giới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất trên biên giới; phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên khu vực biên giới hai bên chấp hành tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền mà Chính phủ hai nước Việt Nam, Trung Quốc đã ký kết.

Trưởng đoàn hai bên ký kết biên bản hội đàm công tác nghiệp vụ năm 2019. Ảnh: Tiến Thắng

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá những nội dung công tác đã phối hợp thực hiện; phân tích, nhận định tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trong thực thi pháp luật, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai bên. Cùng nhau đẩy mạnh và tăng cường tuần tra quản lý đoạn biên giới, cửa khẩu, nhằm ngăn chặn các đối tượng hoạt động vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên tổ chức giao lưu gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở khu vực biên giới qua lại giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và trao đổi hàng hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững quan hệ đoàn kết, hữu nghị.

Tiến Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ha-giang-lao-cai-hoi-dam-voi-cac-don-vi-bao-ve-bien-gioi-trung-quoc/