BĐBP Hà Giang: Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 17-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Thượng tá Trần Nam Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Thượng tá Trần Nam Trung, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Thắng

Thượng tá Trần Nam Trung, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Thắng

Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia đóng góp vào dự thảo luật, trong đó bổ sung các thuật ngữ, từ ngữ; quy định về quyền hạn, trách nhiệm của BĐBP và các tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới, biển đảo.

Hội nghị đánh giá, nội dung của dự thảo luật đã kế thừa những quy định của Pháp lệnh BĐBP; đồng thời phát triển, bổ sung thêm các quy định chi tiết hơn về quyền hạn, trách nhiệm nhằm tạo ra hành lang pháp lý cho lực lượng BĐBP; xác định nguyên tắc hoạt động, hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, các biện pháp công tác Biên phòng; đồng thời, thể chế mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Nam Trung khẳng định Luật Biên phòng Việt Nam rất quan trọng đối với BĐBP trong thực thi nhiệm vụ. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Tư lệnh BĐBP, góp phần vào việc hoàn chỉnh dự thảo của Luật Biên phòng Việt Nam.

Tiến Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ha-giang-tham-gia-y-kien-vao-du-thao-luat-bien-phong-viet-nam/