BĐBP Hà Tĩnh: Phá thành công 2 chuyên án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Trong 2 ngày 28 và 29-5, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP Hà Tĩnh đã lập công xuất sắc đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đối tượng Nguyễn Tiến Trọng cùng tang vật

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28-5, tại cửa khẩu Cầu Treo Phòng PCTP ma túy BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Phòng PC47 - Công an Hà Tĩnh; Đội kiểm soát PCMT Chi cục Hải Quan Hà Tĩnh; Chi Cục Hải Quan Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn đấu tranh thắng lợi chuyên án 434 – L, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Trọng, SN 1972, thường trú tại số nhà 924, đường Trương Định, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.Tang vật thu giữ gồm 2 gói ni lông đựng ma túy dạng đá trọng lượng khoảng 3 gam; 1 gói ni lông đựng ma túy tổng hợp (thuốc lắc); 3.900 USD (đô la Mỹ); 27.000.000 đồng tiền Việt Nam.

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án đã thu giữ thêm 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá được các đối tượng cất dấu trong 3 bao gạo (loại 5kg) bỏ trên xe khách UZ 3555.Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29-5, tại cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng biên phòng tiếp tục đấu tranh thắng lợi chuyên án 435–L, bắt giữ đối tượng Lê Đình Vân, SN 1977, trú tại Sơn Kim II, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 2 cục hê-rô-in có trọng lượng khoảng 2 gam.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đang chỉ đạo lực lượng phối hợp tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Minh Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ha-tinh-pha-thanh-cong-2-chuyen-an-van-chuyen-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam/