BĐBP Hải phòng thông báo cho 2.796 phương tiện trên biển chủ động phòng tránh bão số 6

Sáng 16-9, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã thành lập 2 tổ công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống bão số 6 có tại quận Đồ Sơn và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Đại tá Phạm Quang Đáo (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Ảnh: Trần Đức

Tại Đồ Sơn, đoàn công tác do Đại tá Phạm Quang Đáo, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại Đồn Biên phòng Đồ Sơn và cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

Đại tá Phạm Quang Đáo yêu cầu Đồn Biên phòng Đồ Sơn tiếp tục tăng cường nắm chắc tình hình, diễn biến của bão số 6. Mặc dù được dự báo bão số 6 sẽ suy yếu nhanh nhưng đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu đơn vị không được chủ quan. Duy trì chế độ trực quân số, trực chỉ huy, trực thông tin nghiêm túc, không để bị động bất ngờ xảy ra. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh bão đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào bến neo đậu an toàn. Ảnh: Trần Đức

Tính đến ngày 16-9, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã thành lập 8 tổ công tác tăng cường xuống các đơn vị, địa bàn phòng chống bão; duy trì quân số trực 100%; tổ chức 9 kíp tàu cứu nạn, 1 Trung đội cơ động ứng trực sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão gây ra ở các đơn vị và trên địa bàn khi có yêu cầu.

Đến 9 giờ ngày 16-9, các đơn vị của BĐBP thành phố Hải phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.796 phương tiện/11.516 lao động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và đưa tàu thuyền vào neo đậu tại vị trí an toàn; kêu gọi 1.296 lao động trên các lòng bè và 290 lao động các chòi canh chủ động tránh trú bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồ Sơn giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Trần Đức

Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 4 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 20,2 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức từ 150 km/ giờ), giật cấp 17, phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km. Từ chiều tối 16-9, bão số 6 đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu nhanh. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-14 giật cấp 16, biển động dữ dội.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-hai-phong-thong-bao-cho-2-796-phuong-tien-tren-bien-chu-dong-phong-tranh-bao-so-6/