BĐBP Khánh Hòa giúp dân chủ động ứng phó với bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Sinlaku), thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 4.

Đơn vị đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đồn, trạm biên phòng phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương, các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển thông tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; đồng thời huy động lực lượng cùng người dân chằng chống nhà cửa...

Tính đến 16 giờ, ngày 29-11, tại 6 xã ven biển phía Bắc của huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, (địa bàn giáp ranh với tỉnh Phú Yên, nơi mà theo dự báo có nhiều khả năng tâm bão sẽ đi qua), lực lượng BĐBP đã thông báo cho 100% các phương tiện đang hoạt động ven bờ để vào nơi tránh trú bão an toàn; 56 tàu cá của ngư dân tỉnh Khánh Hòa hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa đã nắm được tin bão số 4 và di chuyển xuống khu vực biển phía Nam để tránh bão.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã nắm cụ thể số khách du lịch lưu trú tại các đảo để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho du khách.

Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cấm biển bắt đầu từ 7 giờ ngày 28-11 đến khi bão kết thúc. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đài canh BĐBP duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 theo quy định, liên tục thông báo tin bão trên các tần số liên lạc để các chủ phương tiện biết hướng của bão để chủ động di chuyển và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Dự kiến đến 17 giờ ngày 29-11 sẽ hoàn thành mọi công tác theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa”.

Trước đó, chiều 28-11, Đồn BP Đầm Môn (Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa) đã thông báo, kêu gọi gần 1.500 tàu cá, tàu du lịch và 486 hộ dân nuôi trồng thủy hải sản do đồn quản lý vào khu vực tránh trú bão an toàn. Thiếu tá Nguyễn Viết Tuấn, Đồn trưởng Đồn BP Đầm Môn cho biết: “Đơn vị đã triển khai các phương án phòng chống lụt bão và phối hợp với địa phương thông báo cho các chủ phương tiện và chủ lồng bè nắm được thông tin của bão số 4. Hiện tại không có phương tiện nào làm ăn xa bờ, các phương tiện ở xã Đại Lãnh hiện đang trú tránh tại cảng Vũng Rô, các phương tiện của xã Vạn Thạnh, trú tránh tại Đầm Môn và Sơn Đừng.

Riêng tại bến cá xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại lớn về tài sản nên chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân chằng chống nhà cửa, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn gần 500 tàu cá di chuyển vào khu vực neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Ngoài ra, đơn vị cũng triển khai lực lượng tuyên truyền và nắm tình hình khả năng khi bão đổ bộ vào sẽ có một số đối tượng lợi dụng để trộm cắp tài sản cũng như thủy sản của bà con nuôi trồng trên biển”.

Ông Lê Văn Dung, ngư dân xã Đại Lãnh, cho biết: “Ngay tối 28-11, chúng tôi đã được BĐBP thông báo về tình hình về cơn bão số 4 để chủ động phòng tránh. Sáng 29-11, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn xuống tận nhà để giúp gia đình tôi chằng chống nhà cửa và buộc lại ghe để khi bão về không bị thiệt hại về người và tài sản.”…

Theo dự kiến, đến 21-22 giờ ngày 29-11, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền. Hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của BĐBP Khánh Hòa đã được lệnh sẵn sàng lên đường giúp nhân dân các địa phương khi có lệnh điều động. Sau đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 4 của lực lượng BĐBP tỉnh Khánh Hòa:

Hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

CBCS Đồn BP Đầm Môn tổ chức giúp đỡ nhân dân trên địa bàn biên phòng chằng chống nhà cửa.

BĐBP Khánh Hòa giúp đỡ chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển gia cố lại những đoạn đê biển xung yếu.

Hướng dẫn cho ngư dân có các bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn về các biện pháp phòng chống bão số 4 đồng thời kiên quyết không để người trên bè khi bão đổ bộ vào đất liền.

CBCS Hải đội II Biên phòng Khánh Hòa tuần tra xử lý các tàu cá cố tình vi phạm lệnh cấm biển do UBND tỉnh KHánh Hòa ban hành. Ảnh: Văn Huệ.

Văn Huệ - Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-khanh-hoa-giup-dan-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-4/