BĐBP Lạng Sơn bắt giữ 2 vụ buôn lậu với số lượng lớn

Liên tiếp trong hai ngày 17 và 18-11, một số lượng lớn hàng hóa buôn lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bị lực lượng BĐBP tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt giữ với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Số hàng hóa bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Số hàng hóa bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Tối 17-11, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP CK Tân Thanh phối hợp cùng đồn Công an Tân Thanh và các đơn vị chức năng khác bắt giữ 1 vụ hàng hóa nhập lậu đang tập kết tại bãi xe Thăng Long, khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Số lượng hàng hóa gồm 62 bao tải, có trọng lượng khoảng 3,5 tấn, trị giá ước tính 2,5 tỷ đồng.

Vào rạng sáng ngày 18-11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cán bộ, chiến sỹ của Đồn BP CK Tân Thanh và Đồn BP CKQT Hữu Nghị đã bắt giữ tại khu vực đường mòn gốc Nhãn, thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Số lượng hàng hóa gồm 51 bao, có trọng lượng khoảng 2,8 tấn, trị giá ước tính 1,8 tỉ đồng. Hàng hóa của 2 vụ buôn lậu trên chủ yếu là quần áo may sẵn do Trung Quốc sản xuất.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-lang-son-bat-giu-2-vu-buon-lau-voi-so-luong-lon/