BĐBP Lạng Sơn khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Ngày 31/3, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh: Vi Toàn

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án LS323.2 của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn, lúc 8 giờ 15 phút ngày 30/3, tại chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới (thuộc thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 12D1-35832, trên xe chở theo hai người phụ nữ, di chuyển theo hướng từ khu vực biên giới ra thị trấn Cao Lộc có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe mô tô khai nhận tên là Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1987, trú tại khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), đang chở hai người phụ nữ (không rõ tên tuổi, địa chỉ) đi ra bến xe phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Khôi được một người đàn ông (không rõ tên và địa chỉ) thuê chở hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, từ khu vực biên giới đi ra bến xe phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn với tiền công là 500 nghìn đồng. Hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép gồm: Huỳnh Thị Ngọc Nhi (sinh năm 1991, trú tại xã Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang) và Đoàn Hoài Thương (sinh năm 2001, trú tại xã Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu). Trước đây, hai người phụ nữ đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, đến nay nhập cảnh trái phép để trở về Việt Nam.

Hiện, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi Toàn

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-lang-son-khoi-to-vu-an-hinh-su-ve-hanh-vi-to-chuc-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-post460062.html