BĐBP Quảng Trị: Hai ngày liên tiếp phá hai vụ vận chuyển ma túy

Ngày 8-4, BĐBP Quảng Trị cho biết, sau hơn 24 giờ đấu tranh, khai thác, BĐBP Quảng Trị đã triệt phá 2 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn biên giới.

Đối tượng Lê Đình Lộc cùng tang vật. Ảnh: Mạnh Hùng

Đối tượng Lê Đình Lộc cùng tang vật. Ảnh: Mạnh Hùng

Theo đó, lúc 19 giờ, ngày 7-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đội Trinh sát đặc nhiệm, BĐBP Quảng Trị tiến hành tuần tra biên giới. Khi đến gần cột mốc 604 (thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển mô tô không biển kiểm soát, chạy theo hướng từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người đối tương có 1 gói lá chuối khô bên trong chứa 200 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Đình Lộc (SN 1998, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo). Lộc mua 200 viên ma túy nói trên về bán cho một đối tượng trên địa bàn kiếm lời.

Đối tượng Hoàng Thành Đạt cùng 100g ma túy dạng đá. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút, ngày 6-4, tại cầu Bến Thủy 1 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với BĐBP Nghệ An bắt giữ đối tượng Hoàng Thành Đạt (SN 1993, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép 100g ma túy dạng đá.

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-quang-tri-hai-ngay-lien-tiep-pha-hai-vu-van-chuyen-ma-tuy/